Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama kêu gọi các nướcthành viên Eurozone cần sớm đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn sự lâylan nhanh chóng của dịch nợ công trên toàn cầu, cụ thể là tại hội nghị của Nhómcác nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) dự kiến diễn ra tại Pháp vào ngày3-4/11 tới.
Theo ông Obama, nợ công ở châu Âu đang làm chao đảo các thị trường trên thếgiới, đặc biệt tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế Mỹ, trong bối cảnh nước này đangchống chọi với cuộc khủng hoảng việc làm và sự phục hồi chậm chạp của nền kinhtế.
Nhấn mạnh khủng hoảng nợ ở châu Âu là lời cảnh tỉnh với nền kinh tế Mỹ, cũng tạicuộc họp trên, Tổng thống Obama đã kêu gọi Quốc hội nước này thông qua dự luật việc làm trị giá 447 tỷ USD, dự luật mà ông cho rằng sẽ là "cú bật" góp phầnthúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức cao củanước này.
Tổng thống Obama khẳng định, dự luật này sẽ giúp nước Mỹ tránh rơi vào một cuộcsuy thoái kinh tế nữa trong trường hợp vấn đề nợ công ở châu Âu ngày càng trởnên tồi tệ.
Ngoài ra, dự luật cũng giúp nền kinh tế tăng trưởng thêm 2% và tạo ra khoảng 1,9triệu việc làm cho người dân Mỹ trong các ngành nghề như giáo viên, nhân viêncứu hỏa, cảnh sát và công nhân xây dựng.
Theo ông Obama, không nên để các vấn đề chính trị cản trở nỗ lực cải thiện tìnhhình ảm đạm của nền kinh tế, và nếu dự luật không được thông qua, nước Mỹ sẽphải đối mặt với những khó khăn lớn hơn nữa.
Dự luật tạo việc làm của của Tổng thống Obama đã vấp phải sự phản đối gay gắtcủa các nghị sỹ Đảng Cộng hòa.
Phát biểu tại trụ sở Quốc hội Mỹ trước cuộc họp báo của ông Obama, lãnh đạo pheCộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell cho rằng, ông Obama và các thànhviên Đảng Dân chủ tiếp tục sử dụng những lập luận "cũ rích và nhàm chán từ nhiềunăm qua."
Dự kiến, dự luật này sẽ được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua vào tuần tới./.