Thủ tướng già nhất thế giới chủ trì phiên họp đầu tiên

Nội các mới nhậm chức của Malaysia họp phiên đầu tiên

Các bộ trưởng trong nội các mới của Malaysia đã có mặt tại Putrajaya - trung tâm hành chính mới của nước này - để tham dự cuộc họp đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức.
Nội các mới nhậm chức của Malaysia họp phiên đầu tiên ảnh 1Thủ tướng Mahathir Mohamad (giữa) phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 23/5, các bộ trưởng trong nội các mới của Malaysia đã có mặt tại Putrajaya - trung tâm hành chính mới của nước này - để tham dự cuộc họp đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Mahathir Mohamad chủ trì cuộc họp.

New Straits Times đưa tin chương trình nghị sự của nội các trong buổi sáng bao gồm thảo luận về việc thay đổi và cải thiện các chính sách hiện hành, xem xét lại các dự án và chương trình từ chính quyền tiền nhiệm, và thực thi những cam kết được liên minh Hy vọng (PH) đưa ra trong cương lĩnh tranh cử.

Trước đó, ngày 21/5, các thành viên chủ chốt trong chính phủ của tân Thủ tướng Mahathir đã tuyên thệ nhậm chức, sau khi PH giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 9/5 vừa qua. 13 bộ trưởng tuyên thệ đều là thành viên cấp cao của 4 đảng thuộc PH.

Thủ tướng Mahathir Mohamad, 92 tuổi, đã xác định một số ưu tiên trong nhiệm kỳ của mình, đó là thúc đẩy kinh tế ổn định, thu hồi hàng tỷ USD thất thoát từ quỹ đầu tư nhà nước, hủy bỏ một số đạo luật không công bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục