Đây là kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Mỹ đăng trên tạp chí Occupational andEnvironmental Medicine.
Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm nghiên cứu đối với hơn 6.000 công nhânở độ tuổi từ 20 trở lên trong giai đoạn từ 1999-2004.
Những người này phải trả lời một bảng câu hỏi khảo sát về lối sống, sức khỏenghề nghiệp, các cuộc kiểm tra y tế và các xét nghiệm máu.
Những người tham gia được chia thành hai nhóm, trong đó có nhóm bao gồm nhữngngười thường xuyên phải chịu đựng tiếng ồn to liên tục tại nơi làm việc trong ítnhất khoảng ba tháng và nhóm thứ hai làm việc ở môi trường bình thường.
Kết quả cho thấy có 21% công nhân nói rằng họ phải làm việc ở những nơi ồn àotrong khoảng thời gian trung bình chín tháng liên tục. Hầu hết những công nhânnày là đàn ông với độ tuổi trung bình là 40.
Họ có xu hướng trở nên nặng nề hơn và hút thuốc nhiều hơn - hai yếu tố gây rabệnh tim mạch - so với những người làm việc ở môi trường yên tĩnh.
Cụ thể, những công nhân làm việc tại nơi ồn ào lâu dài có nguy cơ mắc các triệuchứng tim mạch cao gấp hai đến ba lần so với những đồng nghiệp làm việc ở nơiyên tính.
Mối liên hệ này đặc biệt rõ ràng đối với những công nhân ở độ tuổi dưới 50.Những người này có nguy cơ cao hơn 3-4 lần bị các cơn đau thắt ngực, bệnh mạchvành hay bị đau tim./.