Nơi lập Chi bộ Đảng Bạc Liêu là di tích quốc gia

Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Ngày 28/4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa - Thểthao và Du lịch, công nhận nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnhBạc Liêu là di tích lịch sử quốc gia.

Di tích được xây dựng tại ấp Rạch Rắn, xãLong Điền, huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhbày tỏ việc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Nơi thành lậpChi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu là Di tích lịch sử quốc gia đãđáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trongtỉnh.

Hơn 80 năm trước, khi mới thành lập, nơi đây chỉ có 3 đảng viên nhưng đãđánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào cách mạng của tỉnh Bạc Liêu.

Trải qua nhiều khó khăn, đảng viên Cộng sản các thế hệ nơi đây luôn phát huytính tiên phong, hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trongtỉnh cùng với nhân dân cả nước đứng lên phá bỏ xiềng xích nô lệ, giành lại độclập, tự do của dân tộc…

Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu rộnggần 2.500m2, tổng vốn đầu tư ban đầu trên bốn tỷ đồng.

Công trình được bắt đầuxây dựng từ năm 2008, hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 3/2/2009, trưng bày,lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật quý cờ đỏ búa liềm, một số bài báo của Báo Tiếng Chuông Rè...

Đây là “địa chỉ đỏ” nhằm góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang cho cácthế hệ, nhất là tuổi trẻ của địa phương./.

Bảo Trân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục