Ông Abhisit: Sẽ có các cuộc đối thoại với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tin tưởng các cuộc đối thoại với Campuchia về vấn đề tranh chấp biên giới sẽ được tiến hành.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 25/3 cho biết ông tin tưởng rằngcác cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) và Ủy ban phân định biên giới trênbộ Thái Lan-Campuchia (JBC) sẽ vẫn có thể được sắp xếp.

Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Thái Lan nêu rõ cuộc họp GBC sẽ vẫnđược tổ chức mặc dù trước đó, Tư lệnh Lục quân nước này, Tướng Prayut Chan-ochabày tỏ quan ngại về việc cuộc họp sẽ được tổ chức tại Indonesia - nước đang giữcương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), mà không phải tại Phnom Penh (Campuchia) như lịch trình ban đầu.

Ông Abhisit cho biết thêm cuộc họp JBC đã được Thái Lan và Campuchia sẵnsàng tiến hành theo cơ chế song phương và hai bên cũng sẽ sớm đạt được nhất trícho phép quan sát viên tham gia cuộc họp.

Trước đó, Tướng Prayut cũng cho biết không muốn Indonesia hay bất kỳ bênthứ ba nào can thiệp vào cơ chế đối thoại song phương của GBC và JBC.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng đã thôngbáo sẽ không đến Indonesia dự các cuộc họp của JBC hay GBC, và tuyên bố chỉ hộiđàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nếu như cuộc gặp này được tổ chức tạiThái Lan hay Campuchia. Về sự hiện diện của Indonesia tại các cuộc họp này, ôngPrawit cho biết sẽ chấp nhận nếu Indonesia tham gia với tư cách "bên lắng nghe".

Campuchia ngày 24/3 đã chỉ trích Thái Lan "thất hứa" khi quyết định khôngtham dự các cuộc họp trên.

Trước đó, Indonesia đã đề xuất tổ chức cuộc họp JBC và GBC tại Bogor(Indonesia) trong hai ngày 7-8/4. Tháng Hai vừa qua, Campuchia và Thái Lan đãnhất trí cho phép các quan sát viên Indonesia giám sát việc ngừng bắn tại khuvực biên giới có tranh chấp giữa hai nước. Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng kêugọi hai nước sớm nối lại các cuộc đàm phán song phương về vấn đề này.

Trong khi đó, Indonesia xác nhận kế hoạch cử quan sát viên quân sự nướcnày tới khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã bị hoãn lại để chờ sựchấp thuận của Bangkok và Phnom Penh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.