Ông Morsi bị cáo buộc "xúc phạm cơ quan tư pháp"

Cơ quan công tố Ai Cập đã ra lệnh điều tra Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với cáo buộc "xúc phạm các cơ quan tư pháp."
Theo nhật báo Al Ahram, cơ quan công tố Ai Cập đã ra lệnh điều tra Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie với cáo buộc "xúc phạm các cơ quan tư pháp."

Cuộc điều tra này sẽ bắt đầu được tiến hành vào tuần tới.

Ngoài hai người trên, cuộc điều tra này cũng liên quan tới tám lãnh đạo cao cấp khác của Anh em Hồi giáo, trong đó có cựu Chủ tịch Quốc hội Saad El-Katatni, cựu thủ lĩnh tối cao của Anh em Hồi giáo Mahdi Akef.

Ông Morsi cùng tất cả các nghi phạm còn lại cũng bị cấm xuất cảnh để phục vụ cuộc điều tra này.

Trong bài phát biểu cuối cùng trước khi bị phế truất, ông Morsi đã đặt vấn đề nghi ngờ về tính liêm khiết của các thẩm phán và chỉ trích các phán quyết gần đây tha bổng cho một số cựu quan chức hàng đầu của chính quyền Hosni Mubarak./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục