Tổng thống Obama cam kết hợp tác quốc hội mới

Ông Obama cam kết hợp tác quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát

Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận: “Tôi mong muốn hợp tác với quốc hội mới để 2 năm tới đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất có thể.”
Ông Obama cam kết hợp tác quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5/11 đã cam kết hợp tác với các đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa sau khi họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời đề nghị phe này ủng hộ ông trong cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola và lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu sau khi phe Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện từ tay Đảng Dân chủ của mình và gia tăng vị thế đa số tại Hạ viện, Tổng thống Obama thừa nhận: “Tôi mong muốn hợp tác với quốc hội mới để 2 năm tới đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất có thể.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo vẫn còn một số đạo luật mà ông có thể sẽ cảm thấy có nghĩa vụ phải phủ quyết.

Tổng thống Obama cho biết thêm những kiến nghị đầu tiên của ông với quốc hội mới sẽ là việc giúp đỡ trong cuộc chiến chống sự lây lan của dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và xa hơn cũng như ủng hộ hành động quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào các phần tử thánh chiến ở Iraq và Syria.

Ông nói: “Trước tiên, tôi đã kiến nghị quốc hội cấp tiền để đảm bảo rằng các bác sĩ, nhà khoa học và binh sĩ có những nguồn lực mà họ cần để chiến đấu chống sự lây lan của Ebola và nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó với bất cứ trường hợp nào tại quê nhà trong tương lai.”

Kiến nghị này trị giá hơn 6 tỷ USD dưới dạng quỹ khẩn cấp để chống dịch bệnh chết người này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm “kế đến sẽ hối thúc quốc hội tiếp tục cho phép sử dụng sức mạnh quân sự chống IS”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.