Ông Obama gửi những lời chúc "nồng ấm" tới nhân dân Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa gửi những lời chúc "nồng ấm" tới nhân dân Iran nhân dịp đầu năm mới, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện trong thời gian sớm nhất.
Ông Obama gửi những lời chúc "nồng ấm" tới nhân dân Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: The Huffington Post)

Theo các nguồn tin nước ngoài, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa gửi những lời chúc "nồng ấm" tới nhân dân Iran nhân dịp đầu năm mới (theo lịch Iran, bắt đầu từ 21/3 hàng năm), và ca ngợi họ là những người kế thừa một nền văn minh cổ đại, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện trong thời gian sớm nhất.

Ông Obama nói: "Mối quan hệ giữa Tehran và Washington có thể lần đầu tiên sẽ được cải thiện sau nhiều thập kỷ. Hai bên đã nhận thức được đầy đủ những trách nhiệm chung trong thỏa thuận sơ bộ (về vấn đề hạt nhân của Iran), theo đó, Iran sẽ tạm ngừng các hoạt động hạt nhân, đổi lại, Mỹ và châu Âu sẽ giảm bớt các biện pháp trừng phạt chống Iran.”

Ông Obama cho biết hiện nay giới chuyên gia và ngoại giao của hai nước đang cố gắng tìm ra giải pháp chung để bảo đảm với toàn thế giới về tính chất dân sự trong chương trình hạt nhân của Iran.

Ông kêu gọi Iran sớm đạt được thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với P5+1, và khẳng định: "Tôi muốn thông báo với nhân dân Iran rằng chúng ta (Mỹ và Iran) có thể cùng nhau đi tới một tương lai mà cả hai bên cùng coi là cần thiết và đáng chờ đợi."

Trong khi đó, theo hãng tin nhà nước Iran IRNA, Ngoại trưởng nước này Javad Zarif vừa có bài viết trên trang cá nhân Twitter, trả lời đoạn clip được đăng tải trước đó của Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng nhân dân Iran nhân dịp năm mới.

Nguồn trên không tiết lộ nội dung lời chúc của ông Obama nhưng cho biết trong thư trả lời của mình, Ngoại trường Javad Zarif khẳng định nhân dân Iran đã lựa chọn việc giải quyết ổn thỏa vấn đề hạt nhân (ý nói ủng hộ việc ký thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với Nhóm P5+1, gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Ngoài ra, đề cập tới đề xuất của ông Obama về khả năng lần đầu tiên cải thiện quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ băng giá, ông Javad Zarif khẳng định: "Thời điểm hiện tại đang phù hợp hơn cả để Washington lựa chọn giữa tiếp tục gây sức ép, hay là thỏa thuận (ý nói trong quan hệ với Iran)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.