Opel đầu tư vào cơ sở sản xuất động cơ ở Hungary

Thương hiệu xe hơi Opel của Đức cho biết họ đang mở rộng nhà máy để sản xuất động cơ ở Hungary với số vốn đầu tư tới 161 triệu USD.
Thương hiệu xe hơi Opel của Đức ngày 12/2 cho biết họ đang mở rộng nhà máy để sản xuất động cơ ở Hungary với số vốn đầu tư lên tới 120 triệu euro (161 triệu USD).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở thủ đô Budapest, Phó Chủ tịch Opel Joachim Koschnicke cho biết cơ sở sản xuất mới tại nhà máy Szentgotthard nằm ở miền Tây Hungary nói trên sẽ là “một trong những cơ sở hiện đại nhất trên thế giới”.

Cơ sở này, dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động vào giữa năm tới, sẽ sản xuất một mẫu động cơ 1.6 mới trang bị công nghệ bơm nhiên liệu trực tiếp (SIDI).

Tổng số vốn đầu tư của Opel vào Hungary hiện đạt khoảng 1,4 tỷ euro kể từ khi thương hiệu này lần đầu tiên xây dựng nhà máy ở Szentgotthard năm 1990.

Năm 2012, Opel đã sản xuất 293.000 động cơ tại nhà máy này, tăng hơn 30% so với năm 2011.

Ông Koschincke cho hay cơ sở mới nói trên sẽ sử dụng 80 máy mới để có thể sản xuất thêm 100.000 động cơ mỗi năm.

Opel, vốn được xem là chi nhánh đang gặp khó khăn của hãng sản xuất xe hơi khổng lồ GM của Mỹ, hiện đang có những cuộc đàm phán đầy khó khăn về tương lai một nhà máy của mình ở Đức./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục