Pakistan cáo buộc Ấn Độ sử dụng vũ khí hóa học ở Kashmir

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria kêu gọi mở cuộc điều tra liên quan báo cáo về việc Ấn Độ sử dụng vũ khí hóa học ở Kashmir.
Pakistan cáo buộc Ấn Độ sử dụng vũ khí hóa học ở Kashmir ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nafees Zakaria. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 8/7, mạng tin Economic Times đưa tin Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực Kashmir.

Trong phát biểu mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria đã kêu gọi mở cuộc điều tra liên quan đến các báo cáo về việc Ấn Độ sử dụng vũ khí hóa học ở Kashmir.

[Căng thẳng gia tăng tại biên giới Pakistan và Ấn Độ]

Ông Zakaria nói: “Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đang sử dụng đạn dược chứa các tác nhân hóa học để giết hại thường dân và hủy hoại tài sản ở khu vực Kashmir."

Ông nhấn mạnh: “Nếu việc sử dụng chất hóa học được xác nhận thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng các quy tắc và nghĩa vụ quốc tế của Ấn Độ trong khuôn khổ Công ước về vũ khí hoá học.”

Trước đó một ngày, truyền thông nhà nước Pakistan cho biết thi thể của ba thiếu niên ở Kashmir đã được tìm thấy trong đống đổ nát của bốn ngôi nhà, bị phá hủy bởi vũ khí hóa học do quân đội Ấn Độ sử dụng ở Bahmnoo, quận Pulwama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.