Pakistan chính thức mời Ấn Độ đàm phán cấp cao về Kashmir

Pakistan đã chuyển một lá thư mời tới Ấn Độ, đề nghị tiến hành cuộc đàm phán về tranh chấp Jammu-Kashmir - vốn là điểm mấu chốt trong bất đồng giữa hai nước.

Ngày 15/8, Pakistan đã chính thức mời Ấn Độ tham gia cuộc đàm phán cấp cao về tranh chấp Kashmir.

Pakistan chính thức mời Ấn Độ đàm phán cấp cao về Kashmir ảnh 1Lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan ở Budwar, cách thành phố Jammu, thủ phủ mùa đông của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 40km. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết giới chức nước này đã chuyển một lá thư mời tới Ấn Độ, đề nghị tiến hành cuộc đàm phán về tranh chấp Jammu-Kashmir - vốn là điểm mấu chốt trong bất đồng giữa hai nước.

Hiện, New Delhi chưa có phản ứng nào với lời đề nghị mới của Islamabad.

Ấn Độ đã ngừng đối thoại song phương với Pakistan sau khi các tay súng tấn công một căn cứ không quân ở Pathankot hồi tháng Một năm nay.

Ấn Độ đã đổ lỗi cho nhóm Jaish-e-Muhammad có trụ sở ở Pakistan gây ra vụ tấn công này.

Khu vực Kashmir được chia làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ trên.

Từ năm 1989, một số nhóm phiến quân thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng bán quân sự và cảnh sát ở khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các lực lượng phiến quân tại Kashmir, song Islamabad phủ nhận cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.