Mức lỗ trên gần bằng mức lỗ kỷ lục 772,2 tỷ yen của Panasonic trong năm tàichính trước - mức thua lỗ nặng nề nhất của một công ty Nhật Bản.
Panasonic thông báo sẽ không trả cổ tức định kỳ cho các cổ đông, lần đầu tiêntrong hơn 60 năm hoạt động của hãng.
Doanh số bán của Panasonic trong 6 tháng, tính đến tháng 9 vừa qua, giảm mạnh donhu cầu đối với các mặt hàng của hãng như TV màn hình phẳng, máy ảnh số và điệnthoại di động giảm, mặc dù doanh số tủ lạnh và máy giặt tăng.
Trước đó, Panasonic đã dự kiến lãi ròng 50 tỷ yen trong năm tài chính tính đếnhết tháng 3/2013. Tuy nhiên, trong thông báo ngày 31/10, hãng giảm 10% dự kiếndoanh số bán cả năm xuống còn 7.300 tỷ yen, đồng thời cho biết chi phí cơ cấulại tập đoàn trong năm tài chính này sẽ vào khoảng 440 tỷ yen, gấp hơn 10 lần dựkiến ban đầu.
Cùng ngày, các hãng Toshiba and Fujitsu của Nhật Bản cũng giảm dự kiến lợi nhuậntrong năm tài chính 2012. Theo đó, hãng sản xuất TV và máy tính xách tay Toshibagiảm dự kiến lợi nhuận từ 135 tỷ yen xuống 110 tỷ yen, trong khi hãng điện tử vàcông nghệ thông tin Fujitsu thông báo lỗ 11 tỷ yen trong nửa đầu năm tài chính2012.
Ngoài tác động của tình hình kinh tế toàn cầu sa sút do cuộc khủng hoảng tàichính ở châu Âu, các hãng điện tử của Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề do đồngyen tăng giá, trong khi giá bán sản phẩm và nhu cầu trong nước giảm cũng làmgiảm lợi nhuận của nhà sản xuất./.