Panasonic hợp nhất các bộ phận sản xuất ở Ấn Độ

Panasonic sẽ hợp nhất các bộ phận sản xuất đồ điện tử và một số mặt hàng khác của năm nhà máy tại Ấn Độ để tăng tính cạnh tranh.
Tập đoàn Panasonic của Nhật Bản vừa cho biết hãng sẽ hợp nhất các bộ phận sảnxuất đồ điện tử và một số mặt hàng khác của các nhà máy tại Ấn Độ để tăng tínhcạnh tranh tại thị trường đang phát triển mạnh mẽ này.

Các bộ phận sản xuất tại năm cơ sở của Panasonic hiện nay tại thành phố Gurgaon,Baroda ở miền Tây, Noida ở miền Bắc và Chennai ở miền Nam sẽ được hợp nhất tạinhà máy mới được xây dựng ở ngoại ô New Delhi.

Nhà máy mới, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2012 với tổng giá trị đầu tư vàokhoảng 15 tỷ yen, sẽ tập trung sản xuất các dòng sản phẩm điện tử quan trọng củahãng tại thị trường châu Á như tivi màn hình tinh thể lỏng, các loại pin khô,nồi cơm điện và điều hòa nhiệt độ.

Bằng cách hợp nhất sản xuất và tung ra hàng loạt sản phẩm gia dụng chiến lược vàgiá thành rẻ, Panasonic hy vọng sẽ tăng doanh thu bán hàng tại Ấn Độ từ mức 40tỷ yen hiện nay lên mức 200 tỷ yen trong tài khóa 2013.

Trong kế hoạch phát triển trung hạn được công bố hồi tháng 5/2010, Panasonic chobiết họ đặt mục tiêu tăng doanh thu tại nước ngoài lên 55% tổng doanh thu bánhàng vào năm 2012 và hơn 60% vào năm 2018.

Để đạt được mục tiêu trên, Panasonic sẽ mở rộng bộ phận kinh doanh tại nướcngoài để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng tại các thị trường đang phát triểnmạnh như Trung Quốc và Ấn Độ. Panasonic cũng sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cao tính cạnhtranh với các đối thủ điện tử nước ngoài và đồng hương như Sony, Hitachi vàDaikin.

Từ năm 2010-2013, Panasonic dự kiến sẽ đầu tư 30 tỷ yen vào Ấn Độ để thực hiệncác mục tiêu đề ra./.

Hồng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”