Peru điều tra vụ một số người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng

Văn phòng Công tố quốc gia Peru cho biết cuộc điều tra nhằm vào một số nhân viên cảnh sát, binh lính quân đội và những người bị cáo buộc vượt quá quyền hạn cho phép khi đối phó với người biểu tình.
Peru điều tra vụ một số người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát được triển khai giữ trật tự trong cuộc biểu tình của người dân tại Lima, Peru, ngày 9/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/2, các công tố viên Peru cho biết đang điều tra xem liệu lực lượng an ninh có phải chịu trách nhiệm về việc một số người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi tháng 12/2022 hay không.

Văn phòng Công tố quốc gia Peru cho biết cuộc điều tra nhằm vào một số nhân viên cảnh sát, binh lính quân đội và những người bị cáo buộc vượt quá quyền hạn cho phép.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Văn phòng Công tố đã thu thập được gần 150 video, thu thập tài liệu y tế, tiến hành khám nghiệm tử thi và thẩm vấn những người sống sót, cũng như các nhân chứng.

Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022 khi Tổng thống nước này lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bị bắt giữ, mở đường cho bà Dina Boluarte lên đảm nhận chức Tổng thống lâm thời.

Những người ủng hộ ông Castillo yêu cầu bà Boluarte từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Họ đã xuống đường biểu tình, phong tỏa các tuyến đường cao tốc, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải cung ứng lương thực, nhiên liệu và các loại nhu yếu phẩm.

[Tổng thống Peru kêu gọi đối thoại để giải quyết khủng hoảng chính trị]

Khoảng 50 người, trong đó có cả cảnh sát, đã thiệt mạng, hơn 500 người bị thương và hơn 320 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình.

Riêng tại thành phố Ayacucho, cách thủ đô Lima 560km về phía Đông Nam, các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn khi một nhóm người cố chiếm lấy các cơ sở của sân bay tại đây.

Theo các điều tra viên, ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng  trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh vào ngày 15/12/2022 tại thành phố Ayacucho./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.