Phản ứng của các nước về sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump

Iran cho biết sẽ tiếp tục các biện pháp cấm du khách người Mỹ để trả đũa sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các nước có người Hồi giáo chiếm đa số.
Phản ứng của các nước về sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump ảnh 1Tân Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed chỉ trích sắc lệnh nhập cư mới của Mỹ. (Nguồn: AP)

Theo các hãng tin AFP, AP và Reuters, ngày 7/3, Iran cho biết sẽ tiếp tục các biện pháp cấm du khách người Mỹ để trả đũa sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các nước có người Hồi giáo chiếm đa số.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, tân Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed đã chỉ trích sắc lệnh nhập cư mới của Mỹ, nói rằng chắc chắn ông muốn sắc lệnh này được dỡ bỏ đồng thời nhắc nhở Mỹ rằng nước này có một cộng đồng lớn người Somalia.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Sudan cũng bày tỏ sự thất vọng với việc ban hành sắc lệnh nhập cư sửa đổi nói trên. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh nhập cư tạm thời mới, gần một tháng sau khi sắc lệnh nhập cư đầu tiên của ông bị các tòa án nước này ngăn chặn.

Sắc lệnh nhập cư mới ngăn chặn người nhập cư từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somali, Syria, Sudan và Yemen được phép vào Mỹ trong vòng 90 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.