Phản ứng của Đức và Nhật Bản sau bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng sự thay đổi chính sách từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ này.
Phản ứng của Đức và Nhật Bản sau bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters và Kyodo đưa tin, ngày 7/11, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng, sẽ là sai lầm nếu kỳ vọng sự thay đổi chính sách từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trên tài khoản Twitter, ông Maas nói: "Mỹ vẫn là đối tác quan trọng nhất của chúng tôi bên ngoài châu Âu. Chúng tôi cần đánh giá lại và điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ nhằm duy trì quan hệ đối tác này."

Cùng ngày, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura khẳng định, nước này sẽ xem xét tăng cường quan hệ với Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy kết quả một Quốc hội chia rẽ.

[Nhìn lại các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của nước Mỹ trong 20 năm qua]

Phát biểu họp báo, ông Nishimura nói: "Trong bối cảnh liên minh Nhật-Mỹ không thể lay chuyển, Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực."

Ông Nishimura cho hay, Tokyo và Washington sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các chính sách của hai nước để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trong quá khứ, cũng như chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Trước khi kết quả bầu cử được công bố, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều chia sẻ tầm quan trọng của liên minh Nhật Bản-Mỹ và bất kể kết quả có thế nào thì mối quan hệ đồng minh giữa hai nước cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Trump kể từ khi ông trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump hồi tháng 11/2016 ngay sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.