Trả lời phỏng vấn đài RFI và các kênh truyền hình France 24 và TV5Monde ngày 11/10 trước chuyến thăm Senegal, Tổng thống Hollande cho rằngcác cuộc đối thoại theo hướng đó sẽ là "vô ích" vì không biết nên đốithoại với nhóm nào.
Trái lại, ông khích lệ các lực lượng chính trị theokhuynh hướng thế tục ở Mali tham gia tiến trình hòa giải dân tộc và hyvọng trong những ngày tới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thôngqua nghị quyết cho phép các nước châu Phi can thiệp quân sự, với điềukiện Nga và Trung Quốc không phủ quyết chống khủng bố là "công việc củatất cả các nước lớn." Trong những ngày tới, quân đội Mali có thể nhậnđược vũ khí, nhưng không biết do nước nào cung cấp.
Pháp và Mỹtrước đó tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ can thiệp về hậu cần và kỹ thuật.Trái lại, Algeria vẫn giữ lập trường thiên về giải pháp thương lượng vớicác nhóm vũ trang bác bỏ khủng bố.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nướcnày, Amar Belani, ngày 11/10 cảnh báo sử dụng vũ lực phải phân biệt giữacác nhóm có yêu sách chính đáng và các nhóm khủng bố.
Saukhi Pháp đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an yêu cầu Cộng đồng kinh tếcác quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh châu Phi (AU) làm rõ phươngthức can thiệp quân sự, hàng nghìn người dân Mali ngày 11/10 đã xuốngđường biểu tình ở Bamako ủng hộ quân đội Mali và kế hoạch can thiệp củaECOWAS, đồng thời bác bỏ tất cả các nhóm vũ trang, kể cả Mặt trận Dântộc Giải phóng Azouad (MNLA) của người Touareg./.