Pháp muốn có thỏa thuận đủ mạnh để Iran không có bom nguyên tử

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định Pháp muốn có một thỏa thuận hạt nhân với Iran đủ mạnh để đảm bảo rằng Tehran sẽ không thể sở hữu bom nguyên tử.
Pháp muốn có thỏa thuận đủ mạnh để Iran không có bom nguyên tử ảnh 1Ttừ trái sang: Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Ngoại trưởng Đức, Cao ủy EU Federica Mogherini, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định Pháp muốn có một thỏa thuận hạt nhân với Iran đủ mạnh để đảm bảo rằng Tehran sẽ không thể sở hữu bom nguyên tử.

Phát biểu trên đài phát thanh Europe 1, ông Fabius nói: "Pháp muốn có thỏa thuận nhưng đó phải là một thỏa thuận đủ mạnh để thực sự đảm bảo rằng Iran có thể tiếp cận năng lượng hạt nhân dân sự chứ không phải là bom nguyên tử."

Hôm 20/3, Iran và 6 cường quốc thế giới đã tạm ngừng đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân và dự kiến sẽ nhóm họp trở lại vào tuần tới nhằm phá vỡ thế bế tắc liên quan tới hoạt động nghiên cứu hạt nhân nhạy cảm của Tehran và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Có một điểm đặc biệt, khi tham gia đàm phán, phía Pháp luôn đòi hỏi đưa vào thỏa thuận những biện pháp hạn chế Iran nghiêm ngặt hơn so với những đoàn đàm phán khác của Phương Tây.

Còn về phía mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhận định những tiến triển gần đây trong cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc thế giới có thể dẫn tới một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời nhấn mạnh có thể giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn đọng.

Ông Rouhani nói: "Trong vòng đàm phán lần này, việc các bên đã thống nhất quan điểm trong một số lĩnh vực vốn tồn tại bất đồng có thể là cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng. Tôi tin là có khả năng đạt được một thỏa thuận và không có vấn đề gì là không thể giải quyết được. Quyết định cuối cùng là do phía bên kia đưa ra”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.