Pháp: Nghi phạm vụ tấn công ở Marseille không có liên hệ với khủng bố

Nghi phạm vụ đâm chết hai phụ nữ tại một nhà ga ở Marseille từng phạm một số tội danh, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đối tượng này có liên hệ với khủng bố.
Pháp: Nghi phạm vụ tấn công ở Marseille không có liên hệ với khủng bố ảnh 1Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công ở Marseille ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 2/10, công tố viên Pháp Francois Molins cho rằng nghi phạm vụ đâm chết hai phụ nữ tại một nhà ga ở thành phố Marseille sử dụng nhiều biệt hiệu khác nhau và từng phạm một số tội danh, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đối tượng này có liên hệ với khủng bố.

Ông Molins cho biết nghi phạm này được cho là một công dân Tunisia 30 tuổi nhập cư trái phép vào Pháp hồi đầu năm 2017. Theo ông Molins, các cơ quan chống khủng bố Pháp chưa từng biết về danh tính cũng như các bí danh của đối tượng này.

Ông Molins cũng cho hay nghi phạm khai với cảnh sát rằng y đã ly dị, vô gia cư và nghiện ma túy.

[IS thừa nhận gây ra vụ đâm dao làm 2 phụ nữ thiệt mạng ở Marseille]

Cùng ngày, một nguồn tin thân cận với cảnh sát cho biết nghi phạm đã từng bị cảnh sát bắt nhưng sau đó được phóng thích hai ngày trước khi vụ việc trên xảy ra.

Đối tượng trên từng bị cảnh sát chặn lại tại thành phố Lyon vào ngày 29/9 vì bị tình nghi phạm tham gia một vụ cướp nhưng sau đó được thả vì không đủ chứng cứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục