Pháp tổ chức Hội nghị việc làm cho giới trẻ châu Âu

Đẩy lui thất nghiệp, tạo việc làm cho giới trẻ là mục tiêu của hội nghị việc làm cho giới trẻ châu Âu được tổ chức tại thủ đô Paris.
Pháp tổ chức Hội nghị việc làm cho giới trẻ châu Âu ảnh 1Bộ trưởng Lao động, Việc làm và Xã hội Pháp Dialog Minister Michel Sapin (giữa) trước khi khai mạc hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đẩy lui thất nghiệp, tạo việc làm cho giới trẻ là mục tiêu của hội nghị việc làm cho giới trẻ châu Âu được tổ chức tại thủ đô Paris ngày 12/11 theo sáng kiến của Tổng thống Pháp François Hollande.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tham dự hội nghị có các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 24 nước trong số 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José-Manuel Barroso, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz và Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu Werner Hoyer.

Hội nghị này là sự nối tiếp hội nghị lần thứ nhất được Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức ngày 3/7 tại thủ đô Berlin, nhằm hình thành một mặt trận chung, cùng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ giải quyết vấn đề thất nghiệp của giới trẻ.

Thất nghiệp hiện được xem là thách thức lớn nhất đối với EU. Thống kê của EC công bố tháng 9 vừa qua cho thấy tại các quốc gia EU, có tới 5,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn khối là 23,5%. Đức là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất (7,7%), tỷ lệ này ở Pháp là gần 25%, trong khi Hy Lạp và Tây Ban Nha giữ mức cao kỷ lục trên 56%.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EU nhất trí tiếp tục các biện pháp đã được triển khai từ 6 tháng trước theo chương trình có tên gọi "đảm bảo việc làm cho thanh niên", đồng thời khẳng định quyết tâm nhằm đạt được các kết quả cụ thể trong hai năm tới. Mục tiêu là không một thanh niên nào dưới 24 tuổi phải chịu cảnh không có việc làm và không được học nghề trong 4 tháng liền.

Để thực hiện chương trình đó, các nước EU đã dự trù khoản tiền 45 tỷ euro được huy động từ các nguồn khác nhau, trong đó 6 tỷ euro là đóng góp của các quốc gia trong hai năm 2014-2015.

Ngoài ra, Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Quỹ Xã hội châu Âu sẽ cấp các khoản vay tương ứng là 18 tỷ euro và 21 tỷ euro trong giai đoạn 2013-2015.

Thanh niên các quốc gia thuộc các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Pháp, Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha... sẽ được hỗ trợ để học nghề và tìm việc làm.

Hội nghị việc làm cho thanh niên lần thứ ba dự kiến sẽ được tổ chức tại Italy hoặc Hy Lạp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Anh và Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử

Anh có thể chứng kiến ngày nóng nhất trong lịch sử tháng 5, với nhiệt độ lên tới 35 độ C tại một số nơi, trong bối cảnh nước này trải qua đợt nắng nóng được đánh giá là “chưa từng có.” 

(Ảnh minh họa: Nguồn: SBS Australia)

Giới khoa học bác tin đồn về "chu kỳ đại dịch”

Giới khoa học khuyến cáo công chúng cần thận trọng với thông tin liên quan đến dịch bệnh lan truyền trên mạng xã hội bởi các thuyết âm mưu về đại dịch dễ gây hoang mang và bóp méo hiểu biết khoa học.

Cái nóng hầm hập, ngột ngạt bao trùm khắp các ngõ ngách. Nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy bị "sốc" vì thời tiết chuyển biến quá nhanh từ giai đoạn mát mẻ sang nắng cháy da cháy thịt. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chủ động bảo vệ sức khỏe khi nắng nóng kéo dài

Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng không chỉ gây mất sức mà còn làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và nhiều vấn đề sức khỏe khác nếu cơ thể không được bảo vệ đúng cách.