Phát động Triển lãm Mỹ thuật 2015 dành cho các tác giả cả nước

Triển lãm dành cho các tác giả từ 18 tuổi trở lên, có tác phẩm sáng tác từ năm 2011-2015, phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta.
Phát động Triển lãm Mỹ thuật 2015 dành cho các tác giả cả nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lan Anh/TTXVN)

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 chính thức được phát động chiều 16/3, tại Hà Nội. Hoạt động do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức.

Triển lãm dành cho các tác giả từ 18 tuổi trở lên, có tác phẩm sáng tác từ năm 2011-2015, phản ánh sinh động cuộc sống lao động, học tập, sinh hoạt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta.

Các sáng tác này thuộc nhiều loại hình nghệ thuật gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn, video art...

Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn tác phẩm trưng bày qua hai vòng. Vòng 1 (từ ngày 6-12/7) là vòng chấm chọn qua ảnh, mỗi tác giả được gửi ảnh chụp hoặc đĩa CD ghi hình tối đa 3 tác phẩm.

Vòng 2 (trong tháng Chín), các tác phẩm đã được chọn qua vòng 1 sẽ gửi tác phẩm để trưng bày và tham dự vòng chấm giải.

Năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao 2 hệ thống giải: Giải thưởng cho các tác phẩm hội họa, đồ họa, nghệ thuật trình diễn, video art và các hình thức nghệ thuật đương đại khác; Giải thưởng cho tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt.

Với hai hệ thống giải này sẽ có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả, tác phẩm được giải với giá trị tiền thưởng tương đương 50 triệu đồng; 20 triệu đồng; 15 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Thông tin chi tiết về Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 được cập nhật tại website http://www.ape.gov.vn

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho biết, triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 được tổ chức 5 năm một lần, là hoạt động công bố, phổ biến tác phẩm lớn nhất của giới mỹ thuật Việt Nam, nhằm tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sỹ, nhà điêu khắc Việt Nam.

Triển lãm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam; tổng kết đánh giá thực trạng lực lượng, năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ sáng tác hiện nay.

Qua triển lãm, Nhà nước, xã hội có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam trong năm năm (2011-2015); có chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy mỹ thuật Việt Nam phát triển đúng hướng.

Cùng ngày, Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2015 cũng được phát động. Đây là hoạt động chào mừng 70 năm ngày Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ lớn của đất nước, cũng là lần đầu tiên Festival mỹ thuật trẻ được tổ chức từ ngày 16/3- 30/6 nhằm góp phần khuyến khích sự phát triển của lực lượng nghệ sỹ trẻ, kích thích hoạt động sáng tạo, công bố các tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng trẻ.

Các tác phẩm tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ dự kiến được trưng bày vào cuối tháng Tám, đầu tháng Chín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.