Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh

Ngay khi thông tin tuyên bố chia tay đội tuyển của Philipp Lahm, rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ, huấn luyện viên đã bày tỏ những cảm xúc của mình với người đội trưởng đội tuyển Đức 30 tuổi này.
Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 1Philipp Lahm và đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014 (Nguồn: AP)

Ngay khi thông tin tuyên bố chia tay đội tuyển của Philipp Lahm, rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ, huấn luyện viên đã bày tỏ những cảm xúc của mình với người đội trưởng đội tuyển Đức 30 tuổi này.

Một quyết định dũng cảm

Tỏ ra rất bất ngờ trước tuyên bố chia tay đội tuyển của Philipp Lahm, Uwe Seeler - đội trưởng danh dự của đội tuyển quốc gia Đức ngỡ ngàng: "Đây là một bất ngờ với tôi, và có lẽ cho tất cả cho đội tuyển quốc gia đó chắc chắn là một mất mát lớn..."

Rudi Voeller- cựu tuyển thủ vô địch thế giới 1990 và từng là huấn luyện viên đội tuyển Đức tham dự World Cup 2002 phát biểu: "Đây chắc chắn là một bất ngờ cho nhiều người, Philipp Lahm là một nhạc trưởng tài năng và sự thiếu vắng anh trong đội hình tuyển Đức tại World Cup tiếp theo sẽ là tổn thất mà không ai mong đợi."

Lothar Matthaeus - thủ quân tuyển Đức vô địch thế giới 1990 nhận định: Đây là một quyết định khó khăn với Philipp Lahm, và tôi dành sự tôn trọng cao nhất của mình cho quyết định này cũng như cho sự nghiệp của Lahm trong đội tuyển.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel chia sẻ: "Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng tối đa của tôi với những gì mà Lahm đã làm được cho đội tuyển quốc gia."

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 2Thủ tướng Đức Merkel chúc mừng tân vô địch World Cup 2014 (Nguồn: Gretty images)

Chủ tịch Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge  thì tỏ ra tiếc nuối: "Có lẽ không có chia tay tốt hơn,  Philipp là mẫu cầu thủ, người đàn ông và đội trưởng khó có thể thay thế.”

Cựu tiền vệ Matthias Sammer cũng ngỡ ngàng: Đây là một tin rất đáng ngạc nhiên cho đội tuyển quốc gia và người hâm mộ Đức. Đây là một quyết định mà chỉ có thể có ở cho dù đó là ngay tại thời điểm hiện tại buộc bạn với tôi phải tôn trọng.

Arne Friedrich, cựu tuyển thủ quốc gia Đức thông qua Twitter thán phục: Một quyết định  thực sự lớn, tôi khâm phục những thành tựu của Philipp trong đội DFB và quyết định từ chức này.  

Cũng thông qua Twitter, Lukas Podolski viết: Được làm việc với Philipp là một vinh dự với tôi, chúng tôi đã là một đội để chơi, và chia sẻ thành công.

Trên Twitter, cựu danh thủ tuyển Anh Gary Lineker  cho rằng: Philipp Lahm đã có ý định dừng bước tại sân chơi bóng đá quốc tế trước đó và tôi nghĩ rằng anh đã nán lại một chút để cố gắng đi đến đỉnh cao rồi mới quyết định.

Tổng thư ký DFB - Helmut Sandrock  nhận định: Philipp không chỉ là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ, mà ở ngoài đời còn có một tính cách tuyệt vời. Anh luôn đem lại sự trung thực, đáng tin cậy và công bằng trong mọi cách xử sự.

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 3Lahm trong lễ đón các nhà vô địch tại Berlin (Nguồn DFB)

Tại trang của FIFA, những dòng nhận xét về Lahm được ghi: Anh luôn được đánh giá là một trong những cầu thủ tốt nhất của bóng đá thế giới nhờ sự điềm tĩnh trong các sở hữu bóng, xử lý tình huống và kỹ năng phán đoán trận đấu. 

Những phẩm chất, kết hợp với kỹ thuật xuất sắc của mình, năng lượng không mệt mỏi và khả năng giải quyết vấn đề cũng khiến Lahm luôn là một mối nguy hiểm đối với hàng hậu vệ đối phương dù anh là một hậu vệ.

Cảm ơn Philipp, chúng tôi sẽ nhớ anh ...

Đó là lời nói chung của hầu hết các tuyển thủ, huấn luyện viên, bạn bè và người hâm mộ.

Chủ tịch DFB, ông Wolfgang Niersbach  cho biết: Philipp đã gọi điện cho tôi sáng nay và thông báo cá nhân về quyết định này. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất nhanh và tôi nhận ngay rằng mọi việc thuyết phục là vô ích. 

Trong một thập kỷ tại tuyển quốc gia, Philipp Lahm không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà luôn luôn là một hình mẫu tuyệt đối. 

Tôi cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho tuyển Đức và tôn trọng quyết định của anh.

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 4Trong trận đấu với Gana tại World Cup 2014 (Nguồn: Gretty images)

Cựu vô địch châu Âu Đức 1996 Oliver Bierhoff nhận định:  Philipp giữ vai trò tuyệt đối như một cầu thủ bóng đá và là một người đàn ông, thủ lĩnh trong đội tuyển quốc gia. 

Chúng tôi đã luôn luôn có thể dựa hoàn toàn vào anh trong cũng như ngoài sân cỏ. Anh có một nhân cách tuyệt vời và tinh thần trách nhiệm cao. 

Tôi tôn trọng quyết định của anh và chúng ta chỉ có thể nói lời cảm ơn anh vì những cống hiến của anh cho tuyển Đức mà thôi.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, ông Joachim Löw chia sẻ: Khi tôi đến với tư cách một trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia vào tháng Bảy năm 2004, cũng là  thời điểm mà Philipp Lahm và một số tuyển thủ quốc gia bắt đầu sự nghiệp của mình tại đây.

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 5Lahm trong màu áo đội tuyển quốc gia ( (Nguồn: Gretty images)

Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh luôn có sự cởi mở, sẵn sàng và luôn cố gắng làm tốt hơn, Philipp là một người sẵn sàng làm tất cả để cho sự thành công. 

Với trí thông minh và linh hoạt trong lối chơi anh đã có những thời gian thi đấu trên đấu trường quốc tế với phong độ đỉnh cao. Và anh đã chứng mình đẳng cấp thế giới của mình tại Brazil mùa giải qua, để kết thúc sự nghiệp xuất sắc của mình với chiếc vương miện vô địch thế giới.
Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 6Vô địch Champions League 2013 (Nguồn: Gretty images)

Với tôi,  Philipp luôn luôn là một thành viên trung tâm và rất quan trọng làm cầu nối giữa ban huấn luyện với các tuyển thủ. Chúng tôi cũng thường xuyên thảo luận về những ý tưởng với nhau. 

Philipp hoàn toàn có thể tự hào về sự nghiệp của mình, anh là một cầu thủ tuyệt vời với trái tim, niềm đam mê và cá tính, anh đã cống hiến rất nhiều cho DFB. 

Philipp sẽ vẫn là một trụ cột quan trọng trong đội hình của Bayern. 

Đội tuyển Đức và cá nhân tôi chúc Lahm mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn bạn, Philipp!"

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 7Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế và là bàn thắng đầu tiên mở màn cho World Cup 2006 (Nguồn: Gretty images)

Philipp Lahm sinh ngày 11/11/1983,  anh bắt đầu trận đấu quốc tế đầu tiên của mình cho đội tuyển Đức tại trận đấu với Croatia vào ngày 18/2/ 2004. 

Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại trận ra quân giữa tuyển Đức và Costa Rica tại World Cup 2006- đây cũng là bàn thắng đầu tiên của giải đấu này. 

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 8Vô địch Buldesliga 2014 (Nguồn Getty Images)

Philipp Lahm đã thi đấu tổng cộng  113 trận đấu quốc tế, ghi 5 bàn thắng. Anh bắt đầu giữ băng đội trưởng tuyển Đức từ ngày 13/6/2010 trong trận đấu đầu tiên của Đức với Australia tại World Cup 2010 và là thủ quân trẻ nhất của lịch sử đội tuyển Đức tại các kỳ World Cup./.

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Chúng tôi sẽ rất nhớ anh ảnh 9Lahm đã chính thức chia tay sự nghiệp cầu thủ quốc tế sau khi giành chức World Cup lần thứ 4 cùng đội tuyển Đức (Nguồn: DFB)
Vietnam+

Tin cùng chuyên mục