Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

Phó Chủ tịch nước biểu dương thành tích của Petrovietnam và Vietsovpetro, đề nghị Tập đoàn và Vietsovpetro cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng với một số nhiệm vụ trọng tâm.
Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng cán bộ, công nhân của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 22/12, tại Vũng Tàu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Tham gia đoàn có Chủ tịch tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Petrovietnam) Hoàng Quốc Vượng.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác, ông Vũ Mai Khanh, Quyền Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã điểm lại quá trình hình thành, phát triển của Vietsovpetro trong 41 năm qua; thông tin về vai trò quan trọng của Giàn Công nghệ trung tâm số 3, nơi được xem như “trái tim” của mỏ Bạch Hổ.

Qua màn hình kết nối trực tiếp với Giàn Công nghệ trung tâm số 3, Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi và động viên cán bộ, công nhân viên trên giàn tiếp tục hăng say lao động, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo."

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định năm 2022, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng của ngành Dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trải qua 61 năm truyền thống, 47 năm hình thành và phát triển đã có những bước tiến vượt bậc, hoàn chỉnh đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, đến công nghiệp khí, lọc hóa dầu, điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí; ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế là doanh nghiệp nhà nước đầu tàu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao thành tích của Vietsovpetro nói riêng và Petrovietnam nói chung đã đạt được trong năm 2022, khẳng định vị thế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, ngoại giao kinh tế, đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước; đó chính sự đóng góp, nỗ lực của người lao động ngành Dầu khí.

[VPI nghiên cứu thành công hóa phẩm giúp tách nước trong dầu thô]

Tập đoàn Dầu khí đã làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, trong phong trào thi đua yêu nước có rất nhiều sáng kiến để tăng năng suất lao động, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng thành tích của Petrovietnam và Vietsovpetro, đề nghị Tập đoàn và Vietsovpetro cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trước hết là phục hồi kinh tế, phấn đấu đưa đất nước thành nước phát triển có thu nhập cao, hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định vai trò của đơn vị đầu tàu, đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng.

Tập đoàn dự báo được tình hình dầu khí của thế giới để khai thác có hiệu quả, bền vững; thăm dò trữ lượng tốt nhất, bảo vệ chủ quyền biển đảo; hiện đại hóa ngành Dầu khí, tăng giá trị tự chủ được về nguồn năng lượng này, tăng cường hợp tác quốc tế.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; các nghị quyết, kết luận Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Qua đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển của ngành Dầu khí, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng khẳng định, năm 2022, các chỉ tiêu về khai thác và doanh số tài chính của Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Quốc Vượng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đội ngũ người lao động ngành Dầu khí; cảm ơn các kỹ sư, công nhân, người lao động đang ngày đêm bám biển, bám giàn khoan, duy trì sản xuất, kinh doanh, tiếp tục sứ mệnh "tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc," cho phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnammong muốn người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động của Vietsovpetro cũng như Petrovietnam.

Đại diện Vietsovpetro, Giàn Công nghệ trung tâm số 3 cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Petrovietnam đã quan tâm, thăm hỏi động viên những người lao động dầu khí; cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt công việc được giao, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước thăm, làm việc tại Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, công nhân Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Nhân dịp chuẩn bị bước sang Năm mới 2023, thay mặt lãnh đạoĐảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Liên doanh Vietsovpetro, tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Giàn Công nghệ trung tâm số 3.

Trong sáng 22/12, Phó Chủ tịch nước đã tới thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Tàu dịch vụ dầu khí Trường Sa, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai thác dầu khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục