Phó Tổng thống đắc cử Mỹ được tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19

Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris đã được tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 của hãng dược Moderna tại bệnh viện công United Medical Center (UMC) ở thủ đô Washington D.C.
Phó Tổng thống đắc cử Mỹ được tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 ảnh 1Bà Kamala Harris tiêm vắcxin ngừa COVID-19. (Nguồn: AFP)

Theo RT, ngày 29/12, Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris đã được tiêm chủng vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hãng dược Moderna tại bệnh viện công United Medical Center (UMC) ở thủ đô Washington D.C, một tuần sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden được tiêm chủng.

Sau khi được tiêm liều vắcxin đầu tiên, bà Harris phát biểu: "Điều đó thật dễ dàng. Tôi gần như không cảm thấy gì."

Phó Tổng thống đắc cử cũng cho biết, bà "khuyến khích" tất cả mọi người tiêm phòng vắcxin và khẳng định: "Quả thực thì đây là việc làm cứu người. Tôi tin tưởng các nhà khoa học và đây là những nhà khoa học đã sản xuất và cấp phép cho vắcxin."

[Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tiêm vắcxin ngừa COVID-19]

Trước đó hồi tháng 10, bà Harris từng nói tại một cuộc tranh luận rằng bà không tin vào sự vội vàng của chính quyền trong việc sản xuất và phân phối vắcxin phòng COVID-19, khẳng định bà sẽ không tin tưởng bất kỳ loại vắcxin nào được tổng thống khuyên dùng mà không phải là "các chuyên gia y tế công cộng," như Tiến sỹ Anthony Fauci.

Bà Harris là một trong những quan chức được tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 trước máy quay, ngoài ra còn có Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và đương kim Phó Tổng thống Mike Pence. Phu quân của Phó Tổng thống đắc cử, ông Doug Emhoff cũng đã được tiêm vắcxin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục