Phố Wall lao dốc sau khi Fed tăng lãi suất lần thứ tư trong năm

Ngày 19/12, các chỉ số chứng khoán chính ở Phố Wall giảm điểm khá mạnh, rơi xuống mức thấp mới của năm sau khi Fed nâng lãi suất và phát đi tín hiệu sẽ “ôn hòa mềm mỏng” trong lộ trình tăng lãi suất.
Phố Wall lao dốc sau khi Fed tăng lãi suất lần thứ tư trong năm ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York của Mỹ ngày 7/12 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 19/12, các chỉ số chứng khoán chính trên thị trường Phố Wall giảm điểm khá mạnh và rơi xuống mức thấp mới của năm nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất và phát đi tín hiệu sẽ “ôn hòa mềm mỏng” hơn trong lộ trình tăng lãi suất năm tới.

Phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,5% xuống 23.323,66 điểm - mức thấp nhất của chỉ số này trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 1,5% xuống 2.506,96 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite sụt mất 2,2% và khép phiên ở mức 6.636,83 điểm.

Theo giới quan sát, các chỉ số đều tăng điểm hồi đầu phiên nhờ sự kỳ vọng rằng Fed sẽ đưa ra viễn cảnh ôn hòa về lãi suất hơn cho thị trường.

Như dự kiến, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên biên độ từ 2,25% đến 2,5%. Tuy nhiên, Fed chỉ dự kiến trong năm tới sẽ có hai lần tăng lãi suất, giảm so với mức dự đoán ba lần đã đưa ra trước đó, do Fed hạ dự báo tăng trưởng và lạm phát của Mỹ.

Ông Jack Ablin, quản lý cấp cao của công ty đầu tư tư nhân Cresset Capital Management, nhận định Chủ tịch Fed đang ở thế khó.

[Giới chuyên gia: Khả năng Fed tăng lãi suất chậm lại trong 2019]

Theo chuyên gia này, khi ông Powell hạ dự báo triển vọng lãi suất, điều đó dấy lên mối lo ngại rằng Fed biết điều gì đó mà thị trường không, hoặc củng cố cho những nhận định bi quan khác. Nhưng nếu ông Powell giữ nguyên, nhà đầu tư lại lo lắng rằng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh.

Thông báo của Fed cũng giúp hỗ trợ đồng USD so với đồng euro. Phiên này, đồng euro giao dịch ở mức 1,1375 USD đổi một euro, so với mức 1,1431 USD/euro trước đó.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại tăng diểm sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Chính phủ Italy đạt được thỏa thuận “đình chiến” về vấn đề ngân sách của Rome.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London của Vương quốc Anh, đã tăng 1% lên 6.765,94 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt của Đức nhích 0,2% lên 10.766,21 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris của Pháp tiến 0,5% lên 4.777,45 điểm.

Trong lúc chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khép phiên tăng 0,4% lên 3.051,38 điểm, chỉ số FTSE MIB tại Milan của Italy phiên này cũng tăng 1,6% lên 18.941,9 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục