Phong tục đón Tết của người Việt Nam hấp dẫn người dân Lào

Các quan khách Lào đều thích ý nghĩa của truyền thuyết bánh chưng bánh dày, triết lý Âm Dương phương Đông và triết lý Vuông Tròn của người Việt.
Phong tục đón Tết của người Việt Nam hấp dẫn người dân Lào ảnh 1Gói bánh chưng cũng là dịp gia đình sum họp. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 5/2, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi giới thiệu về truyền thuyết và phong tục gói bánh chưng ngày Tết của người Việt.

Tham dự hoạt động này có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, một số đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Lào, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Hội Phụ nữ Lào, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lào, cùng phu nhân các lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lào… phu nhân các đại sứ, cán bộ phụ trách du lịch của các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và đại diện nhiều công ty du lịch cùng đông đảo các phóng viên truyền thông Lào.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Gia Lâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cho biết thông qua việc giới thiệu những nét đặc sắc văn hóa Tết Việt Nam, các đơn vị tổ chức muốn đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Đồng thời, việc giới thiệu văn hóa Tết Việt cũng là dịp để xúc tiến du lịch Việt Nam và giới thiệu tới nhân dân Lào cùng bạn bè quốc tế để tăng cường sự gắn kết, hợp tác giữa Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào với các bộ ngành sở tại và Đoàn ngoại giao.

Các vị khách quý đã được xem phim giới thiệu về phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt, đồng thời được trực tiếp chứng kiến cách gói bánh chưng.

Hoạt động càng trở nên đặc biệt hào hứng và sôi động khi các vị khách quý được mời gói thử bánh chưng cũng như bóc, bày bánh theo đúng phong tục cổ truyền của người Việt.

Tất cả quan khách đều thích ý nghĩa của truyền thuyết bánh chưng bánh dày, triết lý Âm Dương phương Đông và triết lý Vuông Tròn của người Việt, cũng như sự cầu kỳ, tinh tế trong chế biến và thưởng thức đồ ẩm thực của người Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tượng Phật Nhơn Thành có niên đại từ thế kỷ IV - VI, được tạc từ một khối gỗ màu nâu đen. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chiêm ngưỡng 4 bảo vật Quốc gia tại Cần Thơ

4 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa Óc Eo gồm bộ khuôn đúc, bình gốm, tượng Phật và Linga-Yoni Nhơn Thành là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của vùng đất hạ lưu sông Hậu từ thế kỷ I-VII.

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.