[Photo] Hà Nội trong đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài gần một tuần

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm đầu tháng 6, phố phường Hà Nội trở nên vắng vẻ, một phần cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Đợt nắng nóng gay gắt đầu tháng 6 đã làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trong ngày, nắng nóng đỉnh điểm vào buổi trưa khiến nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới hơn 40 độ C. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những người bắt buộc phải di chuyển trên đường đều khoác lên mình các trang phục, phụ kiện chống nắng kín mít. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mặt đường như bốc hơi dưới nền nhiệt lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trên các tuyến phố lớn buổi trưa thưa thớt người qua lại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều phương tiện lựa chọn dừng đèn đỏ dưới bóng cây râm mát. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Theo cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6/2021. Đặc biệt, khoảng giữa tuần này, ngày 2 và 3/6, nắng nóng ở Hà Nội và Bắc Bộ sẽ đạt đỉnh, nền nhiệt nhiều nơi ghi nhận ở mức 40 độ C và hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiệt độ đo trên mặt một yên xe máy để lâu dưới trời nắng lên tới gần 65 độ C. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiệt độ ngoài đường dưới trời nắng nóng đo được bằng nhiệt kế lên tới hơn 50 độ C. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-5/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từ ngày 3/6, nền nhiệt sẽ giảm dần do xuất hiện của mưa dông, đặc biệt về cuối tuần người dân sẽ thấy mát mẻ hơn do mưa dông xuất hiện với tần suất dày và lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trên đường phố, nhiều người tận dụng bóng mát dưới những gốc cây, gầm cầu để nghỉ ngơi, tránh nắng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến những người lao động dễ mệt mỏi, suy kiệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng, người dân phải bảo hộ chống nóng; uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng,... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân cũng cần thực hiện tốt yêu cầu 5K của Bộ Y tế nhằm phòng, chống dịch hiệu quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều cửa hàng phải dùng bìa các tông để phủ lên yên xe. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những người lao động cũng trở nên mệt nhoài trong ngày nắng nóng đỉnh điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Công nhân vệ sinh môi trường vẫn tiếp tục làm việc dù nhiệt độ vào buổi trưa tăng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chú Lộc, một công nhân vệ sinh môi trường cho biết dù đã quen làm việc dưới nắng, song đợt nắng này khiến chú rất khó chịu và mệt mỏi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục