[Photo] Lễ hội Phá Bàu trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Ngày 31/3, tại huyện Lộc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức công bố Lễ hội Dua Tpeng (Lễ hội Phá Bàu) của dân tộc Khmer là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

[Photo] Lễ hội Phá Bàu trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia ảnh 1Người dân địa phương tham gia Lễ hội Phá Bàu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Lễ hội Phá Bàu trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia ảnh 2Đại diện địa phương nhận quyết định công nhận Lễ hội Phá Bàu là di sản văn hóa phí vật thể quốc gia. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Lễ hội Phá Bàu trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia ảnh 3Người dân địa phương tham gia Lễ hội Phá Bàu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
[Photo] Lễ hội Phá Bàu trở thành Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia ảnh 4Niềm vui của một người dân sau khi bắt được cá tại lễ hội Phá Bàu. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục