[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa”

Vietsovpetro đã khảo sát hàng trăm nghìn km tuyến địa chấn 2D và hàng chục nghìn kilômét vuông địa chấn 3D; khoan trên 600 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu, khí với tổng chiều dài hơn 2.500km.
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 1Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong ảnh: Các giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 2Vietsovpetro đã khảo sát hàng trăm nghìn km tuyến địa chấn 2D và hàng chục nghìn kilômét vuông địa chấn 3D; khoan trên 600 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu, khí với tổng chiều dài hơn 2.500km, với tổng trữ lượng thu hồi trên 300 triệu tấn dầu quy đổi. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 3Hoạt động khai thác dầu trên mỏ Bạch Hổ (Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 4Một góc giàn công nghệ trung tâm số 2 trên mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 5Sửa chữa thiết bị tại giàn khoan. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 6Vận hành tại phòng điều khiển nhận và xuất dầu trên tàu Vietsovpetro - 01, đây là một công trình quan trọng bậc nhất của Liên doanh Việt Nga góp phần đưa sản lượng khai thác dầu thô từ đầu năm đến nay đạt hơn 2,5 triệu tấn dầu thô. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 7Giàn công nghệ trung tâm số 2 bao gồm 4 công trình nổi trên biển là giàn công nghệ trung tâm, giàn ép vỉa, giàn nén khí và khu nhà ở cán bộ, công nhân viên. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 8Vận chuyển thiết bị ra giàn khoan tại cảng của Vietsovpetro (thành phố Vũng Tàu). (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 9Công nhân sửa chữa thiết bị trên giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 10Tháp đốt khí đồng hành trên giàn công nghệ trung tâm 3. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 11Giàn công nghệ trung tâm số 3 mỏ Bạch Hổ thuộc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí là một đơn vị thành viên của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro được đưa vào vận hành năm 2003. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 12Đêm trên giàn công nghệ trung tâm số 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 13Phòng điều khiển trung tâm của giàn công nghệ trung tâm 3. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 14Khai thác dầu trên mỏ Bạch Hổ, đây là mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa thuộc bồn trũng Cửu Long, nằm phía Đông Nam, cách bờ biển Vũng Tàu 145km do Vietsovpetro khai thác. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 15Chuyên gia Nga tại khu vực Đài chỉ huy tàu Vietsovpetro 01. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 16Tàu Vietsovpetro 01 khai thác dầu tại vùng mỏ Bạch Hổ. Tàu Vietsovpetro - 01 (Liên doanh Vietsovpetro) có sức chứa trên 150.000 tấn. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 17Các giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
[Photo] Liên doanh Vietsovpetro - Hành trình 40 năm “tìm lửa” ảnh 18Đêm trên giàn công nghệ trung tâm số 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục