Phú Yên, Nghệ An đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh”

Phú Yên tiếp tục nỗ lực khống chế, kiểm soát dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; Nghệ An điều chỉnh thiết lập khu vực cách ly, giãn cách xã hội để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.
Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đang thiết lập thêm nhiều vùng xanh. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đang thiết lập thêm nhiều vùng xanh. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 5/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Văn bản số 125 KL/TU về việc triển khai một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cho rằng, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát.

Để có được kết quả trên là nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh, tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, Phú Yên vẫn tiếp tục nỗ lực khống chế, kiểm soát dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Việc khống chế dịch là nhiệm vụ khó khăn, để đảm bảo an sinh, an toàn cho nhân dân tiến tới từng bước phục hồi kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên đánh giá nguy cơ, có giải pháp phù hợp, đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ mở rộng “vùng xanh,” thu hẹp “vùng đỏ,” thực hiện tốt 5K + vacine + công nghệ, tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm vacine COVID-19, gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, đảm bảo an sinh, an toàn cho người dân trong khu cách ly, phong tỏa.

Cùng với đó, tỉnh phải đảm bảo cho lưu thông hàng hóa thông suốt, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, duy trì sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất,” “sản xuất phải an toàn.”

Phú Yên, Nghệ An đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, mở rộng “vùng xanh” ảnh 1Phú Yên tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho vùng nguy cơ. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 5/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế làm Chỉ huy trưởng.

Trung tâm có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo việc phối hợp giữa các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

[Bạc Liêu, Sóc Trăng áp dụng giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ]

Trung tâm Chỉ huy có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh; thực hiện báo cáo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, đến 19 giờ ngày 5/9, tỉnh ghi nhận 2.780 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 2.393 trường hợp đã được điều trị khỏi, 356 trường hợp được tích cực điều trị.

4 ngày qua, tính từ ngày 2/9, tỉnh không ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định điều chỉnh thiết lập khu vực cách ly, giãn cách xã hội để tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên địa bàn.

Theo đó, thành phố Vinh chuyển sang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0 giờ ngày 6/9 (riêng đối với địa bàn xã Hưng Hòa chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg).

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và thị xã Cửa Lò.

Chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ 0 giờ ngày 6/9 đối với các huyện Đô Lương, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19/CT-TTg từ 0 giờ ngày 6/9 đối với các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và thị xã Thái Hòa.

Tiến sỹ-bác sỹ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 5/9, tỉnh phát hiện 12 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 4 địa phương là thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, Đô Lương, Cửa Lò.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 5/9, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.686 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, trong đó nhiều nhất vẫn là thành phố Vinh với 600 trường hợp.

Tại Nghệ An, 635 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên; 5 bệnh nhân tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục