Proton Malaysia phấn đấu bán 500.000 xe vào 2018

Proton Malaysia đặt mục tiêu bán 500.000 xe mỗi năm vào năm 2018, thu về lợi nhuận hơn 1 tỷ ringgit, tương đương 315 triệu USD.
Proton Malaysia phấn đấu bán 500.000 xe vào 2018 ảnh 1Mẫu Suprima S. (Ảnh: thestar.com.my)

Tập đoàn hàng đầu của Malaysia DRB-Hicom Bhd vừa công bố kế hoạch chiến lược kinh doanh 5 năm cho hãng xe nội địa nổi tiếng Proton với mục tiêu bán 500.000 xe mỗi năm vào năm 2018, thu về lợi nhuận hơn 1 tỷ ringgit (khoảng 315 triệu USD).

Theo kế hoạch trên, Proton sẽ hợp tác với Công ty Honda Motor bắt đầu sản xuất mẫu xe thay thế Perdana vào tháng tới để cung cấp cho Chính phủ, giai đoạn đầu sản xuất khoảng 3.000 chiếc.

Nhà sản xuất ôtô quốc gia này cũng sẽ trình làng mẫu xe nhỏ toàn cầu trong phân khúc B vào đầu năm tới với mục tiêu cung cấp 60.000 xe mỗi năm trong giai đoạn đầu. Proton cũng có kế hoạch tái gia nhập thị trường Anh vào tháng 12 tới sau khi đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn tối thiểu và nhắm tới thị trường Trung Đông vào quý đầu tiên của năm 2014.

Ngày 15/11, mẫu xe mới nhất của Proton, Suprima S, đã ra mắt tại Australia sau khi có mặt tại Indonesia vào tháng trước. Các thị trường tiếp theo của mẫu xe này sẽ là Thái Lan và Brunei.

Phát biểu tại lễ ra mắt mẫu xe Supprima S, Giám đốc điều hành của Proton, ông Hisham Othman cho biết hãng có kế hoạch tăng đáng kể doanh số bán hàng quốc tế của mình trong vòng năm năm tới bằng cách mở rộng xa hơn từ thị trường nội địa, với mục tiêu xuất khẩu hơn 250.000 xe vào năm 2018, gấp 25 lần so với lượng xe xuất khẩu 10.000 chiếc trong năm 2012.

Proton là một trong hai hãng xe nội địa lớn nhất Malaysia. Hãng đã tung ra thị trường 18 mẫu xe, với doanh số bán hàng đạt 3,6 triệu xe kể từ khi bắt đầu khởi nghiệp năm 1985.

Chỉ tính riêng trong quý ba năm nay, Proton đã bán được 43.260 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012. Theo ông Hisham Othman, việc tăng doanh số bán hàng của Proton trong quý này chủ yếu do hãng giới thiệu dòng xe mới Proton Saga SV vào tháng 6/2013.

Ong Hisham Othman cho biết: "Với việc tung ra thị trường mẫu xe Saga SV, Proton đã lập kỷ lục đáng kinh ngạc khi đạt mức tăng 72% trong tổng số lượng bán hàng của dòng xe Saga trong quý 3/2013 so với quý 2/2013."

Ông Hisham cũng cho biết, tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Chính phủ đã tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Proton và Perodua, hai hãng xe nội địa lớn nhất của Malaysia. Sự hỗ trợ của Chính phủ là do tầm quan trọng quốc gia của ngành công nghiệp sản xuất ôtô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục