Quan chức Anh lạc quan về kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa vào tháng tới

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết dữ liệu về hiệu quả của vaccine cho thấy Anh đang đi đúng hướng và nước này có thể chấm dứt phong tỏa nếu mọi người được tiêm đủ hai liều vaccine.
Quan chức Anh lạc quan về kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa vào tháng tới ảnh 1Người dân dùng bữa bên ngoài của một nhà hàng ở London, Anh ngày 29/4/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, các quan chức cấp cao của Chính phủ Anh tin rằng lộ trình dỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn tại nước này vào ngày 21/6 tới sẽ diễn ra theo kế hoạch sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine phòng COVID-19 có hiệu quả chống lại các biến thể mới.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE), việc tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech có thể ngừa biến chủng B.1.617.2 được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ với tỷ lệ bảo vệ lên tới 88%. Tỷ lệ này là 60% đối với vaccine của AstraZeneca/Oxford.

Báo Financial Times dẫn lời Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết dữ liệu về hiệu quả của vaccine cho thấy Anh đang đi đúng hướng và nước này có thể chấm dứt phong tỏa nếu mọi người được tiêm đủ hai liều vaccine.

[Anh: Thủ đô London khởi động chiến dịch thu hút du khách trở lại]

Tiến sỹ Jenny Harries, giám đốc Cơ quan An ninh Y tế Anh, cũng cho rằng các dữ liệu về tiêm chủng cho thấy những tín hiệu tốt để có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế vào tháng tới, miễn là mọi người hành động một cách cẩn trọng, đặc biệt tại các khu vực đang bùng phát biến thể mới.

Bà Harries cho biết tính đến ngày 19/5, chỉ có 6 ca tử vong do COVID-19 nhiễm biến thể phát hiện tại Ấn Độ, phần lớn là những người cao tuổi và người chưa được tiêm chủng.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đánh giá những dữ liệu trên là "tích cực" nhưng cho biết hiện chưa có quyết định chắc chắn về việc mở cửa trở lại. Chính phủ Anh sẽ chỉ đưa ra quyết định chính thức về việc chấm dứt phong tỏa vào tháng tới khi có đầy đủ dữ liệu về biến thể mới.

Số liệu mới nhất của chính phủ Anh cho thấy, tính đến ngày 22/5, hơn 60 triệu người Anh đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng  COVID-19, trong đó hơn 22,6 triệu người, chiếm 43% số người trưởng thành, đã tiêm đủ 2 mũi.

Riêng ngày 22/5, gần 557.000 người trưởng thành ở Anh đã được tiêm mũi thứ hai. Anh đặt mục tiêu tiêm mũi vaccine đầu tiên cho tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7 và mũi thứ hai vào tháng 8 hoặc tháng 9.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Pháp có thể sẽ theo chân Đức thắt chặt các hạn chế đối với du khách Anh do lo ngại biến thể phát hiện tại Ấn Độ có thể xâm nhập và lây lan trong nước.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL của Pháp ngày 23/5, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết chính phủ nước này không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp y tế chặt chẽ hơn với du khách Anh.

Theo đó các biện pháp mới với du khách từ Anh có thể sẽ nghiêm ngặt hơn so với du khách đến từ Liên minh châu Âu (EU) nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn so với các quy định hiện đang áp dụng đối với du khách từ Ấn Độ và 15 quốc gia khác.

Viện Y tế Công cộng Đức ngày 21/5 đã đưa Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào danh sách các khu vực bùng phát biến thể virus SARS-CoV-2, theo đó yêu cầu những người đến từ Anh phải cách ly trong vòng 2 tuần sau khi nhập cảnh.

Quyết định có hiệu lực từ tối 22/5, áp dụng với mọi hành khách đến từ Anh, kể cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, những người đã được tiêm đầy đủ vaccine và những người đã hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Chỉ công dân Đức và người sinh sống tại Đức trở về từ Anh được phép nhập cảnh.

Trong danh sách của Chính phủ Anh, Đức và Pháp thuộc nhóm nước mà du khách từ đó nhập cảnh vào Anh phải cách ly tại nhà trong 10 ngày và làm xét nghiệm COVID-19 hai lần trong thời gian cách ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục