Quan chức cấp cao Nga: Triều Tiên không muốn gia tăng căng thẳng

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov nhận định Triều Tiên không muốn gia tăng căng thẳng chứ chưa nói đến việc bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự.
Quan chức cấp cao Nga: Triều Tiên không muốn gia tăng căng thẳng ảnh 1Tên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Reuters và Sputnik, ngày 7/12, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov cho biết Triều Tiên không muốn gia tăng căng thẳng với Mỹ liên quan đến chương trình tên lửa, song Bình Nhưỡng không hề sợ chiến tranh.

Phát biểu sau khi gặp Đại sứ Triều Tiên tại Nga, ông Kosachyov nói: “Từ phía Triều Tiên, chúng tôi xác nhận rằng Bình Nhưỡng còn không muốn gia tăng căng thẳng chứ chưa nói đến việc bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, Triều Tiên không hề sợ một cuộc chiến tranh”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố khẳng định nước này không muốn chiến tranh nhưng Bình Nhưỡng sẽ không né tránh các hành động thù địch nếu như chúng đang cận kề.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 6/12 , người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc và những lời đe dọa của Mỹ về một cuộc chiến tranh phủ đầu nhằm vào Bình Nhưỡng đã khiến sự bùng phát chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trở thành một "thực tế được xác minh."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.