Quan chức Mỹ ủng hộ đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than

Chính phủ Mỹ ngày 9/9 công bố các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm 20% phát thải khí nhà kính của ngành hàng không vào năm 2030 trong sáng kiến mới nhất về chống biến đổi khí hậu.
Quan chức Mỹ ủng hộ đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: GettyImages)

Cố vấn về vấn đề khí hậu của Bộ Tài chính Mỹ John Morton ngày 9/9 cho biết chương trình đẩy nhanh việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than là một phần “cực kỳ quan trọng” trong cuộc chiến chống biến đổi khi hậu, nhưng cũng mang theo một số rủi ro.

Ông Morton ủng hộ kế hoạch do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các nhà đầu tư tư nhân đưa ra nhằm mua lại và sớm đóng cửa các nhà máy nhiệt điện than. Theo ông, điều này có thể gặp nhiều khó khăn nhưng cần thiết để thúc đẩy đầu tư trực tiếp vào các dự án năng lượng sạch và ngừng cung cấp tài chính cho các nguồn năng lượng phát thải carbon cao.

Ông Morton nhận định rằng mục tiêu giảm khí thải theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là không thể đạt được nếu không sớm cho các nhà máy điện than “nghỉ hưu”. Theo ông Morton, đây là một phần quan trọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

[Mỹ: Rò rỉ đường ống dẫn dầu ngoài khơi bang Louisiana]

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ ngày 9/9 công bố các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm 20% phát thải khí nhà kính của ngành hàng không vào năm 2030 trong sáng kiến mới nhất về chống biến đổi khí hậu.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ngành hàng không chiếm 11% lượng phát thải liên quan đến giao thông của Mỹ, cho nên việc giải quyết nguồn gây ô nhiễm này là “đặc biệt quan trọng cho nỗ lực đưa ngành hàng không, và cả nền kinh tế, đi đúng lộ trình giảm phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.