Quân đội Ai Cập không nổ súng vào người biểu tình?

Quân đội Ai Cập đã không bắn vào người biểu tình?

Phát ngôn viên quân đội Ai Cập cho biết ngày 5/7, các binh sĩ không khai hỏa vào những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi.

Reuters đưa tin, một phát ngôn viên quân đội Ai Cập cho biết ngày 5/7, cácbinh sĩ không khai hỏa vào những người ủng hộ Tổng thống MohamedMorsi, sau khi các nguồn tin an ninh cho biết 3 người đã bị lực lượng anninh bắn chết trong cuộc biểu tình gần nơi ông Morsi bị bắt giữ.

[Quân đội Ai Cập nổ súng vào người ủng hộ ông Morsi]

Theo phát ngôn viên trên, các binh sĩ chỉ dùng đạn không nạp chì và hơi cay.Hiện chưa rõ liệu có lực lượng an ninh nào ngoài quân đội hiện diện vào thờiđiểm đó hay không.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, nhóm Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiya -đồng minh quan trọng của tổ chức Anh em Hồi giáo và Tổng thống bị lật đổ MohamedMorsi - đã công bố một đề xuất trong đó có việc tổ chức trưng cầu dân ý giữaviệc ông Morsi quay trở lại nắm quyền lực và lộ trình hậu Morsi do quân đội bảotrợ.

Đề xuất mang tên "Bảo vệ tất cả những người con của đất nước" của nhóm Hồigiáo có quan điểm cứng rắn này cũng kêu gọi hòa giải và bác bỏ các biện pháptrừng phạt tùy tiện đối với "bất kỳ phe phái nào."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.