Quân đội Libya kêu gọi LHQ hỗ trợ chấm dứt bế tắc chính trị

Chỉ huy Lực lượng vũ trang ở miền Đông Libya, Tướng Khalifa Haftar, đã kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị trong nước.
Quân đội Libya kêu gọi LHQ hỗ trợ chấm dứt bế tắc chính trị ảnh 1Người dân Libya rời bỏ nhà cửa ở thị trấn Tawargha, Nam Mistrata tới lánh nạn ở Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, cơ quan truyền thông quân đội Libya cho biết chỉ huy Lực lượng vũ trang ở miền Đông nước này, Tướng Khalifa Haftar, đã kêu gọi Liên hợp quốc hỗ trợ chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị trong nước.

Lời kêu gọi trên được Tướng Haftar đưa ra trong cuộc gặp với người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) Ghassan Salamé ở thành phố Benghazi.

Ông Haftar nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Libya đã khiến người dân phải sống trong đau khổ và thất vọng, chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị càng sớm sẽ càng tốt cho người dân.

Về phần mình, ông Salame đã bày tỏ lạc quan về chương trình do Liên hợp quốc khởi xướng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya mà ông đề xuất hồi tháng 9/2017, trong đó có việc xem xét lại thỏa thuận hòa bình và tổ chức các cuộc bầu cử trước cuối năm 2018.

Ông nhấn mạnh tình hình hiện nay tương đối thuận lợi cho việc tiếp tục thực hiện giải pháp chính trị của Liên hợp quốc để hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Quốc gia này bị chia rẽ thành 2 chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) có trụ sở tại Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo và một chính quyền đối lập do Tướng Haftar hậu thuẫn đóng tại miền Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục