Quảng Ngãi: Người tâm thần dùng cây gỗ đánh nữ nhân viên y tế tử vong

Sáng sớm 15/8, bà Đ.T.T. H., 55 tuổi, là nhân viên y tế đang về nhà sau ca trực thì bị Nguyễn Thành Sơn, một bệnh nhân tâm thần, dùng cây gỗ đánh mạnh vào đầu và mặt khiến bà H tử vong ngay sau đó.
Quảng Ngãi: Người tâm thần dùng cây gỗ đánh nữ nhân viên y tế tử vong ảnh 1Hiện trường nữ nhân viên y tế bị người mắc bệnh tâm thần đánh tử vong. (Nguồn: thanhnien.vn)

Chiều 15/8, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông tâm thần dùng cây gỗ đánh nữ nhân viên y tế tử vong.

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 15/8, tại tuyến đường liên thôn, đoạn qua thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, bà Đ.T.T. H. (55 tuổi, là nhân viên Trạm Y tế xã Đức Chánh) đang về nhà sau ca trực thì bị Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1976, là người bị tâm thần), trú xã Đức Chánh cầm một cây gỗ đánh mạnh vào đầu và mặt, khiến bà H bị thương nặng, tử vong ngay sau đó.

[Nghệ An: Nghi phạm chém bố mẹ và hàng xóm có dấu hiệu bất ổn tâm thần]

Nguyễn Thành Sơn từng được bà H khám bệnh và điều trị tại Trạm y tế xã Đức Chánh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Mộ Đức đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, đồng thời khống chế, bắt giữ Nguyễn Thành Sơn.

Sau đó, Công an huyện Mộ Đức bàn giao Nguyễn Thành Sơn cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, có nhiều người bị bệnh tâm thần đang điều trị tại cộng đồng nhưng không được gia đình quan tâm, chăm sóc đúng mực, không được khám và chữa trị dứt điểm nên bệnh nặng, không kiểm soát được hành vi.

Công an huyện Mộ Đức khuyến cáo, gia đình có người bệnh tâm thần cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý người bị tâm thần tại gia đình mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục