Quảng Ngãi, Thái Bình phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2

Quảng Ngãi cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, còn Thái Bình ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 sau khi xét nghiệm 111 trường hợp về từ TP.HCM.
Quảng Ngãi, Thái Bình phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)

Sáng 5/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trong toàn tỉnh lên 329 người.

Trong số các trường hợp vừa ghi nhận có 2 ca là người về từ tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Phổ An, thị xã Đức Phổ và Trường Trung học Cơ sở Đức Lân, huyện Mộ Đức.

Ngoài ra, có 8 trường hợp ở trong khu vực phong tỏa tổ dân phố Thạch Bi 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Đây là các trường hợp được phát hiện qua phương pháp xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 lần 4 trong cộng đồng.

Liên quan đến việc ghi nhận nhiều ca F0 trong khu cách ly tập trung là người về từ vùng dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, việc cách ly tại trường học do các xã chịu trách nhiệm quản lý không đảm bảo điều kiện cần thiết trong kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo.

Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương rà soát lại khu cách ly tập trung do tỉnh, huyện quản lý, xem xét điều chuyển người từ khu cách ly tập trung cấp xã quản lý về nhằm giám sát, quản lý chặt chẽ hơn.

[Huy động cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19]

Các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi trường hợp hoàn thành cách ly tập trung trở về cách ly tại nhà, đảm bảo thực hiện nghiêm việc theo dõi y tế tại nhà trong 14 ngày theo quy định.

Ngày 5/8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, qua xét nghiệm 111 trường hợp về từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/8, Thái Bình ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trẻ em.

Đây là những trường hợp tự tổ chức trở về tỉnh và đã được cách ly tập trung ngay sau khi trở về địa bàn tại Khu cách ly huyện Tiền Hải.

Hiện, các trường hợp dương tính này đều đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Huyện Tiền Hải đã truy vết 12 F1, tiến hành phun khử khuẩn khu vực cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe các trường hợp liên quan.

Trước thực trạng người dân các tỉnh, thành phố phía Nam nhất là từ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tự ý tổ chức xe về địa phương, gây khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Thái Bình yêu cầu các ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư; 7 chốt kiểm soát dịch đặt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh hoạt động tối đa 24/24 giờ.

Trước đó, tại chốt kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Thái Bình phát hiện 2 xe ôtô biển kiểm soát 51B-107.91 và 51B.277.86 vận chuyển người từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh, trái với Công điện 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình; ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm chủ phượng tiện theo quy định của pháp luật.

Tỉnh tiếp tục thông báo rộng rãi đến Sở Giao thông Vận tải các địa phương khác về việc dừng vận tải hành khách, kể cả xe hợp đồng từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg về Thái Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.