Quảng Ninh: Dập tắt đám cháy rừng ở thành phố Hạ Long

Các lực lượng chức năng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã cơ bản khống chế và dập tắt được đám cháy rừng tại các tổ 10a, b, c và tổ 11 a, b, c, đều thuộc khu 4, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
Quảng Ninh: Dập tắt đám cháy rừng ở thành phố Hạ Long ảnh 1Khu vực cháy chủ yếu là cây thông và bạch đàn kết hợp với địa hình hiểm trở đang khiến công tác dập lửa trở nên rất khó khăn. (Nguồn: vov.vn)

Khoảng 10 giờ ngày 4/1, các lực lượng chức năng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã cơ bản khống chế và dập tắt được đám cháy rừng tại các tổ 10a, b, c và tổ 11 a, b, c, đều thuộc khu 4, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 4/1, nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long đã điều động 20 cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực phối hợp trên 100 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ và nhân dân phường Hùng Thắng, Hạt Kiểm lâm thành phố, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Tiểu đoàn 184 (Trung đoàn 213) có mặt tại hiện trường, khẩn trương tham gia chữa cháy, tạo đường băng cản lửa và dập lửa để khống chế đám cháy...

[Huy động khoảng 1.100 người dập tắt đám cháy rừng trồng Sóc Sơn]

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt, thiệt hại ước tính trên 4ha rừng thông. Các lực lượng vẫn tiếp tục tổ chức canh trực sẵn sàng xử lý khi đám cháy bùng phát trở lại.

Trước đó, chiều 3/1, khu vực này cũng đã xảy ra vụ cháy 1ha rừng. Vụ cháy đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt tối cùng ngày.

Nguyên nhân các vụ cháy rừng đang được cơ quan chức năng thành phố Hạ Long làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục