Quảng Ninh đón 160.000 lượt khách, thu về gần 500 tỷ đồng ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Quảng Ninh ghi nhận 160.000 lượt khách, doanh thu ước đạt gần 500 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến trọng điểm.

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những con số ấn tượng với 160.000 lượt khách ghé thăm, doanh thu du lịch đạt 496 tỷ đồng, qua đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của các điểm đến trọng điểm và sự sẵn sàng cho cao điểm du lịch Hè.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, trong ngày 25/4, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 160.000 lượt. Trong đó, khách nội địa chiếm đa số với ước tính khoảng 146.620 lượt, khách quốc tế khoảng 13.380 lượt, khách lưu trú ước đạt 65.000 lượt.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách đã mang lại doanh thu du lịch ấn tượng, ước đạt 496 tỷ đồng chỉ trong ngày khởi đầu kỳ nghỉ lễ.

Du lịch biển đảo vẫn "hút" khách trong kỳ nghỉ lễ lần này. Điển hình tại khu vực đặc khu Vân Đồn, Cảng cao cấp Ao Tiên đã ghi nhận lượng lớn du khách thông qua các tuyến đảo.

Trong ngày 25/4, có 102 chuyến tàu xuất bến, đưa khoảng 13.000 lượt khách tham quan các đảo. Cụ thể, tuyến Ao Tiên đi đặc khu Cô Tô tiếp tục là tâm điểm khi thu hút trên 6.700 lượt khách với 30 chuyến tàu; Tuyến Ao Tiên đi đảo Quan Lạn-Minh Châu duy trì sức hút ổn định với hơn 6.000 lượt khách phân bổ cho cả hai tuyến; Ao Tiên đi đảo Thanh Lân (Cô Tô) đón gần 200 lượt khách.

Trong sáng 26/4, không khí sôi động tiếp tục được duy trì khi cảng Ao Tiên cấp phép thêm 30 chuyến tàu cho hơn 3.000 khách ra các tuyến đảo.

Bên cạnh du lịch biển đảo, các điểm tham quan truyền thống của Quảng Ninh cũng ghi nhận lượng khách lớn. Trong ngày 25/4, vịnh Hạ Long đón 14.726 lượt khách, phường Uông Bí đón 22.100 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón 4.867 lượt khách; quần thể Yên Tử đón 5.989 lượt; Khu di tích Nhà Trần đạt 2.869 lượt, phường Móng Cái 1 đón 11.000 lượt khách tham quan các điểm du lịch như Trà Cổ, mũi Sa Vỹ...; đặc khu Vân Đồn ghi nhận tổng cộng 26.000 lượt khách.

Để phục vụ lượng khách tăng đột biến, tại các điểm, nút giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng, điều tiết hành khách và kiểm soát chặt chẽ an toàn đường thủy, đường bộ.

Công tác niêm yết giá vé, kiểm soát tải trọng và đảm bảo an ninh trật tự đường thủy được thực hiện nghiêm túc. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài hay các tình huống bất ngờ về an ninh.

Những tín hiệu tích cực từ ngày đầu kỳ nghỉ lễ là tiền đề quan trọng để du lịch Quảng Ninh kỳ vọng vào một mùa Hè rực rỡ, khẳng định vị thế là trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bánh Cáy - món quà quê được nhiều người yêu thích. (Ảnh: PT/Vietnam+)

Bánh Cáy làng Nguyễn-Hồn quê trong từng miếng bánh

Từ một món bánh quê giản dị, Bánh Cáy làng Nguyễn trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đồng bằng Bắc Bộ; kết tinh sự khéo léo, cần cù, tinh thần gìn giữ nghề truyền thống của người dân quê lúa.

Múa Rồng tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống Đền Đô năm 2026

Ngày 1/5 (tức rằm tháng 3), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, (Bắc Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế.

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Thái Vi năm 2026 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các vị vua triều Trần.

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.