Quảng Ninh hướng tới trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia vào năm 2030

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 25 triệu lượt du khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng du khách bình quân 6%/năm.

Du khách trên siêu tàu Celebrity Solstice thăm Vịnh Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Du khách trên siêu tàu Celebrity Solstice thăm Vịnh Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Với sự bứt phá mạnh mẽ trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia vào năm 2030.

Trong 10 năm trở lại đây, du lịch Quảng Ninh đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự bứt phá và kết nối của hạ tầng giao thông đồng bộ. Quảng Ninh đã đưa tuyến cao tốc dài gần 200km chạy dọc tỉnh với những cung đường ấn tượng, giúp du khách di chuyển nhanh chóng, thuận lợi, trải nghiệm du lịch thiên nhiên núi rừng, biển đảo.

Bên cạnh đó, việc khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn đã góp phần mở ra “cánh cửa” bầu trời, kết nối du lịch Quảng Ninh với các địa phương trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh cũng tận dụng tối đa lợi thế cảng biển, phát triển và đưa vào sử dụng hàng loạt cảng tàu khách chuyên biệt, hiện đại như Cảng Tàu khách Quốc tế Hạ Long, Cảng Tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Bến cảng cao cấp Ao Tiên.

ttxvn-0501vinhhalong-6248.jpg
Một góc Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sự phát triển và thu hút nguồn lực đầu tư vào cơ sở phục vụ du lịch chính là động lực để ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ. Sự “lột xác” của du lịch Quảng Ninh có được chính là từ những quyết sách mang tính chiến lược của Nghị quyết số 07-NQ/TU (ngày 24/5/2013) của Tỉnh ủy "Về phát triển du lịch Quảng Ninh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030."

Từ Nghị quyết này, tiềm năng du lịch của Quảng Ninh đã thực sự được đánh thức với cách khai thác bài bản các giá trị sẵn có từ thiên nhiên, văn hóa, tới cơ sở hạ tầng, không gian du lịch.

Chỉ trong thời gian ngắn Quảng Ninh đã đón hàng loạt tập đoàn lớn đến đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp, các khu vui chơi giải trí chủ đề được hình thành, giúp du khách có nhiều lựa chọn hơn.

Có thể kể tới như Khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp tại đảo Rều của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinpearl Hạ Long; Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Yoko Onsen Quang Hanh; Premier Village Ha Long Bay Resort; Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World của Tập đoàn Sun Group; Khu nghỉ dưỡng FLC của Tập đoàn FLC...

Trong 10 năm trở lại đây Quảng Ninh đã trở thành điểm đến của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với gần 1.680 cơ sở lưu trú du lịch, tương đương khoảng 36.400 buồng, trong đó có nhiều cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4-5 sao; hệ thống tàu du lịch, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí, sân golf hiện đại.

ttxvn-05012024dulichquangninh2-9563.jpg
Lễ đón đoàn khách Nhật Bản trên chuyến bay đầu tiên kết nối Quảng Ninh-Hokkaido (Nhật Bản) tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Các thiết chế văn hoá kiến trúc độc đáo, đẹp, lạ, tạo nên dấu ấn của du lịch Quảng Ninh, như Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Bảo tàng-Thư viện tỉnh; Quảng trường 30/10; Công viên Hạ Long (thành phố Hạ Long); Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, Biểu tượng du lịch ngã ba Trà Cổ-Bình Ngọc (thành phố Móng Cái)... Những địa điểm này đã thu hút hàng nghìn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm mỗi năm.

Nhờ vậy, lượng khách đến Quảng Ninh qua các năm liên tục tăng. Giai đoạn 2015-2019, Quảng Ninh đón trên 52 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 21,5 triệu lượt; tổng thu từ lĩnh vực du lịch đạt 95.203 tỷ đồng.

Đặc biệt, với những chính sách thích ứng linh hoạt, an toàn, du lịch Quảng Ninh đã nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng ngoạn mục sau 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thành quả thể hiện rõ nhất khi năm 2023 được coi là “mùa vàng” của du lịch Quảng Ninh với lượng du khách đạt trên 15,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,1 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 32.400 tỷ đồng.

Với nguồn di sản văn hóa và tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, đặc sắc, ngày 11/2/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/QĐ-TTg "Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050."

Theo Quy hoạch, tỉnh Quảng Ninh được xác định là “cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước..., là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.”

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 25 triệu lượt du khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế; tốc độ tăng trưởng du khách bình quân 6%/năm.

Riêng năm 2024 Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu thu hút ít nhất 17 triệu lượt du khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm du lịch, dịch vụ; tăng mức chi tiêu, doanh thu và hiệu quả kinh tế du lịch; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết, xây dựng thương hiệu du lịch Hạ Long-Quảng Ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục