Quảng Ninh: Một phụ huynh bị đâm trọng thương trước cổng trường

Do xô xát, mâu thuẫn khi di chuyển xe máy đưa con vào trường học, Bùi Quốc Hưng đã dùng vật nhọn đâm anh Nguyễn Văn Quyền bị thương ở đùi, khiến máu chảy nhiều.
Quảng Ninh: Một phụ huynh bị đâm trọng thương trước cổng trường ảnh 1Anh Nguyễn Văn Quyền bị đâm trọng thương. (Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)

Do xô xát, mâu thuẫn trong việc các phụ huynh di chuyển xe máy đưa con vào trường học, một phụ huynh đã bị đâm trọng thương ngay trước cổng một trường tiểu học ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hạ Long, khoảng 6 giờ 55 phút ngày 3/11, ngoài khu vực cổng Trường Tiểu học Cao Xanh đã xảy ra xô xát giữa 2 nam phụ huynh là Nguyễn Văn Quyền và Bùi Quốc Hưng (tên thường gọi là Tùng).

[Mâu thuẫn cá nhân, học sinh lớp 9 đâm trọng thương học sinh lớp 12]

Khi thấy phụ huynh to tiếng, bảo vệ nhà trường đã chạy ra can ngăn nhưng không kịp do sự việc xảy ra quá nhanh. Bùi Quốc Hưng đã dùng vật nhọn đâm anh Nguyễn Văn Quyền bị thương ở đùi, khiến máu chảy nhiều.

Đại diện nhà trường và một số phụ huynh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và báo các cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long khẩn trương đến trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm ổn định tinh thần cho học sinh và phối hợp với các quan chức năng làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục