Quảng Ninh thí điểm test nhanh COVID-19 tại 3 trạm kiểm soát cửa ngõ

Quảng Ninh đang có nguy cơ rất cao dịch bệnh xâm nhập do phải đối mặt với tình trạng di dân của người lao động, học sinh trở về từ các tỉnh có dịch.
Quảng Ninh thí điểm test nhanh COVID-19 tại 3 trạm kiểm soát cửa ngõ ảnh 1Một chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện thí điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 3 chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra, vào tỉnh (chốt cầu Bạch Đằng-thị xã Quảng Yên, chốt cầu Đá Bạc-thành phố Uông Bí và chốt Cổng tỉnh-thị xã Đông Triều).

Tại cuộc họp trực tuyến với 13 địa phương ngày 7/7 để triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm kiên quyết giữ vững thành quả phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép” năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, các địa phương nghiên cứu phương án bố trí nhân lực, phương tiện, địa điểm đặt xét nghiệm nhanh, điều tiết giao thông.

Các địa phương cũng phải tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để kiểm soát các lịch trình di chuyển, điểm dừng, điểm cuối của các xe hàng hóa, xe container khi vào tỉnh.

[Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT]

Hiện nay, tại 9 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ vào tỉnh Quảng Ninh đều phải kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện theo đúng quy định của tỉnh, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính khi vào tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn nhận định với tình hình dịch COVID-19 diễn biến nhanh và phức tạp, với biến chủng Delta Plus SARS-CoV-2 xuất hiện có khả năng lây lan nhanh, mạnh, Quảng Ninh đang có nguy cơ rất cao dịch bệnh xâm nhập do phải đối mặt với tình trạng di dân của người lao động, học sinh trở về từ các tỉnh có dịch.

Nhằm kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn và thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã được tỉnh chỉ đạo tại các văn bản; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược siết chặt kiểm soát bên ngoài và duy trì hoạt động bên trong có kiểm soát.

Đối với các hoạt động nội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhanh chóng rà soát người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đã vào tỉnh Quảng Ninh trong 7 ngày qua để nắm bắt tình hình sức khỏe, lịch trình và yêu cầu xét nghiệm nếu cần thiết; tiếp tục củng cố vai trò Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng để kiểm soát người đến từ các vùng dịch về địa phương; yêu cầu bắt buộc khai báo bằng QR code tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tầm soát chủ động trên diện rộng nhằm ngăn chặn các nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Quảng Ninh thực hiện nghiêm cách ly 21 ngày đối với người trở về từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, từ ngày 1/7, thành phố Móng Cái đã thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm kháng nguyên, hoặc các phương pháp phù hợp khác đối với các lái xe, người đi cùng xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở, điểm xuất hàng trên địa bàn thành phố.

Ngày 7/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông tin, địa phương có 2 trường hợp đi trên chuyến bay VN242 từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Nội Bài ngày 6/7 (chuyến bay này đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19).

Ngành y tế đã thực hiện truy vết các trường hợp có liên quan đến chuyến bay, cũng như tiếp xúc gần với 2 trường hợp kể trên để hướng dẫn phòng dịch theo đúng quy định.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, tính từ ngày 24/6 đến ngày 7/7, địa phương phát hiện 8 ca dương tính (3 ca trong cộng đồng; 5 ca nhập cảnh)./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục