Quốc hội Chile thông qua dự luật giảm giờ làm xuống 40 giờ trong tuần

Dự luật mới được Quốc hội Chile thông qua có điều khoản ngăn người sử dụng lao động giảm lương vì giảm giờ làm việc, đồng thời cho phép người lao động chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày/tuần.
Quốc hội Chile thông qua dự luật giảm giờ làm xuống 40 giờ trong tuần ảnh 1Tổng thống Chile Gabriel Boric phát biểu trước Quốc hội tại Valparaiso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quốc hội Chile ngày 11/3 đã thông qua dự luật giảm dần thời gian làm việc trong tuần từ 45 giờ xuống 40 giờ trong vòng 5 năm.

Dự luật đã nhận được 127 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Đáng chú ý, dự luật có điều khoản ngăn người sử dụng lao động giảm lương vì thay đổi này, đồng thời cho phép người lao động chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày/tuần.

Tuy nhiên, nội dung này không áp dụng đối với hơn 27% lao động làm việc trong khu vực phi chính thức. Tổng thống Chile Gabriel Boric dự kiến sẽ ký ban hành luật.

Đây được xem là một chiến thắng của Tổng thống Boric trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông giảm sút thời gian qua.

Khi lên nắm quyền vào năm ngoái, ông Boric đã cam kết thực hiện một chương trình cải cách kinh tế và xã hội đầy tham vọng.

Tuy nhiên, ông đã phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi không thể thông qua hiến pháp mới cũng như dự luật cải cách thuế. 

Đánh giá về dự luật trên, Bộ trưởng Lao động Chile Jeannette Jara khẳng định đây là một dự án sẽ đóng góp to lớn vào chất lượng cuộc sống của người dân nước này.

Một số công ty ở Chile đã thông báo ủng hộ dự luật này, trong đó có công ty khai thác đồng Codelco thuộc sở hữu của nhà nước.

[Nghiên cứu thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày cho kết quả bất ngờ]

Đầu năm nay, doanh nghiệp này tuyên bố sẽ chuyển sang chế độ làm việc 40 giờ/tuần vào năm 2026.

Tuy nhiên, một số công ty nhỏ hơn phản đối dự luật, cho rằng họ không có đủ nguồn lực để thuê thêm nhân công và bù đắp số giờ làm bị giảm.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Mỹ Latinh là khu vực có số giờ làm việc chính thức trong tuần dài nhất thế giới, trong đó các nước Argentina, Mexico, Peru và Panama có thời gian làm việc 48 giờ/tuần và Brazil 44 giờ/tuần.

Dự luật trên sẽ mở đường cho Chile gia nhập nhóm nước có tuần làm việc ngắn nhất ở Mỹ Latinh cùng với Ecuador và Venezuela.

Một số nước khác trên thế giới như Anh và Tây Ban Nha cũng đang thử nghiệm giảm thêm số giờ làm việc hằng tuần.

Trước đó, theo kết quả thử nghiệm được công bố vào ngày 21/2, tuần làm việc 4 ngày hiệu quả hơn so với mô hình truyền thống tuần làm việc 5 ngày đối với hầu hết nhân viên và các công ty tham gia thử nghiệm.

Tham gia thử nghiệm, gần 3.000 nhân viên tại 60 công ty ở Anh được phép làm việc 4 ngày/tuần, ít hơn 1 ngày so với quy định hiện hành nhưng vẫn hưởng mức lương của 5 ngày làm việc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 90% số công ty sẽ tiếp tục mô hình tuần làm việc rút ngắn này hoặc có kế hoạch làm như vậy, chỉ 4% nói rằng sẽ không kéo dài mô hình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.