Quốc hội Liban một lần nữa hoãn bầu chọn tổng thống mới

Quốc hội Liban đã không thể tiến hành bầu chọn tổng thống mới để thay thế ông Michel Suleiman vì không hội đủ 2/3 số đại biểu cần thiết theo quy định của Hiến pháp.
Quốc hội Liban một lần nữa hoãn bầu chọn tổng thống mới ảnh 1Ông Michel Suleiman. (Nguồn: Reuters)

Trong phiên họp ngày 12/8, Quốc hội Liban đã không thể tiến hành bầu chọn tổng thống mới để thay thế ông Michel Suleiman vì không hội đủ 2/3 số đại biểu cần thiết theo quy định của Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri đã triệu tập một phiên họp khác vào ngày 2/9 tới để tiến hành bỏ phiếu.

Đây là lần thứ 10 Quốc hội Liban không bầu được tổng thống do không hội đủ sự có mặt của 2/3 trong số 128 nghị sỹ tại cuộc bỏ phiếu vì bất đồng giữa hai khối chính trong cơ quan lập pháp, gồm Khối 8/3 do phong trào Hezbollah đứng đầu và Khối 14/3 do con trai cố Thủ tướng Rafiq Hariri, Saad Hariri, đứng đầu.

Khối 14/3 ủng hộ người đứng đầu Các lực lượng vũ trang Liban, ông Samir Geagea ra ứng cử vị trí tổng thống. Khối 8/3 phản đối ứng cử viên này song không đề cử chính khách khác thay thế trong khi nghị sỹ Michel Aoun, một trong các lãnh đạo nổi trội của khối này, lại muốn chạy đua vào vị trí Phó Tổng thống.

Đảng Tập hợp dân chủ trung tâm thông báo ứng cử viên của mình là nghị sỹ Henri Helou.

Từ ngày 25/5, chính phủ của Thủ tướng Tammam Salam đang điều hành đất nước theo một điều khoản trong Hiến pháp quy định trong trường hợp không có tổng thống, nội các sẽ đảm đương công việc cho tới khi bầu được tổng thống mới.

Trong quá khứ, Liban cũng đã chứng kiến tình trạng khoảng trống chính trị này khi Tổng thống Emile Lahoud mãn nhiệm năm 2007 và sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Amine Gemayel năm 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục