Quốc hội Mỹ hy vọng thông qua dự thảo ngân sách liên bang trước hạn

Các Thượng nghị sỹ hy vọng có thể thông qua dự thảo ngân sách liên bang trước nửa đêm 21/12 (trưa 22/12 theo giờ Việt Nam) để gửi tới Hạ viện phê chuẩn trong ngày 22/12.
Quốc hội Mỹ hy vọng thông qua dự thảo ngân sách liên bang trước hạn ảnh 1Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nghị sỹ Mỹ đang phải chạy đua với thời tiết để thông qua trước hạn chót bản dự thảo ngân sách chính phủ liên bang trị giá 1.700 tỷ USD cho tài khóa 2023 (kết thúc ngày 30/9/2023), trước khi cơn bão mùa Đông dự báo đổ bộ và gây gián đoạn giao thông vào thời điểm cuối năm.

Chính phủ liên bang Mỹ sẽ cạn tiền nếu Quốc hội không thông qua dự thảo ngân sách trước thời hạn chót ngày 23/12.

Các Thượng nghị sỹ hy vọng có thể thông qua dự thảo ngân sách liên bang trước nửa đêm 21/12 (trưa 22/12 theo giờ Việt Nam) để gửi tới Hạ viện phê chuẩn trong ngày 22/12.

[Mỹ công bố dự thảo ngân sách 1.700 tỷ USD cho tài khóa 2023]

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, kêu gọi nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách trước khi bão tuyết đổ bộ khiến việc đi lại của các nghị sỹ trở nên nguy hiểm hơn ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Ông bày tỏ hy vọng Thượng viện có thể sớm thông qua dự thảo này.

Trong phe Cộng hòa tại Quốc hội vẫn có những ý kiến phản đối dự thảo ngân sách.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy đang kêu gọi các nghị sỹ đảng này bác bỏ dự thảo, với lập luận rằng họ sẽ có nhiều lợi thế đàm phán hơn sau khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện từ ngày 3/1/2023.

Một số nghị sỹ Cộng hòa sẽ tham gia Hạ viện sắp tới thậm chí còn đe dọa sẽ chặn mọi dự thảo liên quan đến ngân sách, dù do đảng nào đề xuất. Tuy nhiên, có vẻ các ý kiến cứng rắn này không được đa số Thượng nghị sỹ Cộng hòa quan tâm.

Trước đó, ngày 20/12, các nghị sỹ Mỹ đàm phán về ngân sách chính phủ liên bang đã công bố dự thảo ngân sách 1.700 tỷ USD cho tài khóa 2023. Như vậy, tổng ngân sách đề xuất cho tài khóa 2023 cao hơn ngân sách xấp xỉ 1.500 tỷ USD tài khóa trước.

Dự thảo ngân sách bao gồm cả khoản viện trợ khẩn cấp bổ sung trị giá 44,9 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Số tiền này nằm ngoài khoản chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục 858 tỷ USD đề xuất trong dự thảo.

Dự thảo ngân sách cũng tài trợ cho các chương trình dinh dưỡng, hỗ trợ nhà ở, chi phí năng lượng, học phí... nhằm giúp các gia đình Mỹ đối phó với “bão giá.”

Văn kiện được công bố sau nhiều tháng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tranh luận về ngân sách dự chi cho các chương trình quân sự và phi quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục