Quốc hội Venezuela thành lập Ủy ban đối thoại quốc gia

Ủy ban đối thoại quốc gia sẽ có sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị trong nước, bao gồm cả phe đối lập với đại diện là Phó Chủ tịch Quốc hội Luis Eduardo Martinez.
Quốc hội Venezuela thành lập Ủy ban đối thoại quốc gia ảnh 1Quốc hội mới của Venezuela. (Ảnh: AP)

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ cho biết Quốc hội mới của Venezuela đã thành lập Ủy ban đối thoại quốc gia, một cơ quan đặc biệt có nhiệm vụ thúc đẩy không gian đàm phán, đối thoại và hòa giải trong tất cả các lĩnh vực.

Trong thông báo đưa ra ngày 14/1, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez cho biết Ủy ban đối thoại quốc gia sẽ có sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị trong nước, bao gồm cả phe đối lập với đại diện là Phó Chủ tịch Quốc hội Luis Eduardo Martinez.

Ủy ban sẽ lắng nghe ý kiến của tất cả các bên trong mọi lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và dân tộc. Dự kiến, ủy ban này sẽ sớm đi vào hoạt động với lịch trình làm việc dày đặc.

[Quốc hội khóa mới Venezuela chính thức bước vào hoạt động]

Những vấn đề quan trọng nhất sẽ được ưu tiên giải quyết, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt và cấm vận mà Caracas đang phải đối mặt.

Quốc hội hiện nay của Venezuela vừa được bầu lên sau cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng trước với đa số ghế thuộc về liên minh cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đứng đầu.

Các nghị sỹ vừa chính thức tuyên thệ hôm 5/1 vừa qua với nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục