Quốc vụ khanh Anh vui mừng trước bước phát triển của quan hệ Việt-Anh

Tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, Quốc vụ khanh Nigel Adams cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN và thành viên của CPTPP.
Quốc vụ khanh Anh vui mừng trước bước phát triển của quan hệ Việt-Anh ảnh 1Quốc vụ khanh Nigel Adams trao quà tặng Đại sứ Nguyễn Hoàng Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 22/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, Quốc vụ khanh phụ trách châu Á Nigel Adams đã tiếp thân mật Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đến chào nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Quốc vụ khanh Nigel Adams đã hoan nghênh và chào đón Đại sứ đến nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ hai nước đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Quốc vụ khanh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian qua; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN và thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long bày tỏ sự vui mừng và cam kết thực hiện “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong 10 năm tới” để thúc đẩy những nội hàm hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực và đẩy mạnh việc triển khai Hiệp định UKVFTA.

[Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư]

Đại sứ nhất trí hai bên sẽ triển khai các hoạt động hợp tác với nội dung phong phú trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vào năm 2023.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đề nghị Quốc vụ khanh giúp đỡ Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine, ưu tiên phân bổ vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam.

Quốc vụ khanh Nigel Adams khẳng định Việt Nam nằm trong danh sách ưu tiên của Anh về vaccine ngừa COVID-19. Quốc vụ khanh chúc Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đạt được nhiều thành công trong nhiệm kỳ công tác của mình và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland triển khai những ưu tiên công tác đối ngoại trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục