Đắk Lắk: Bàn giao hàng trăm nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”
Các hộ dân được bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Các hộ dân được bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Biên phòng Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, dọn vệ sinh, khám chữa bệnh và giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.
Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tỉnh đang khẩn trương hỗ trợ khẩn cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân nhiều khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk.
Từng phần cơm được chuẩn bị khẩn trương do lực lượng cán bộ xã và bà con cùng nhau nấu nướng, đóng gói và vận chuyển đến tận tay người dân bị chia cắt do ngập lụt.
Sau khi nước rút, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã huy động các lực lượng, đoàn thể, mạnh thường quân... hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ.
Với những cống hiến bền bỉ trong nghiên cứu vi sinh và phòng chống dịch bệnh, bác sỹ Nguyễn Thị Tuyết Vân, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.
Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025 tiếp nối triển lãm A80, được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, quảng bá nông sản vùng miền của Việt Nam tại thị trường trong nước.
Hiện nay trên cả nước đã có 23/34 tỉnh, thành phố công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; 11 tỉnh còn lại đang gấp rút triển khai, dự kiến công bố hoàn thành trước ngày 20/8/2025.
Á hậu Kim Thoa, người con của quê hương đại ngàn ước mơ một ngày, người Việt có thể tự hào khi giới thiệu sản phẩm Tây Nguyên như cách người Nhật nói về matcha, người Hàn nói về kimchi.
Không ít cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, thực hiện nhiều dịch vụ vượt ngoài phạm vi được đăng ký, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.
Hoa hậu H’Hen Niê vừa có màn biểu diễn tại sân khấu Lễ hội Ánh Sáng, thuộc Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, tôn vinh vải thổ cẩm và quảng bá càphê quê nhà trong loạt hoạt động đồng hành.
Là một cán bộ y tế tận tụy trong công việc, hết lòng vì nhân dân, y sỹ Y Bun Toản Niê, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, đã có sự đóng góp không nhỏ trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Không chỉ trao quà, nhóm thiện nguyện của Thùy Tiên và Team châu Phi của Quang Linh Vlogs còn khảo sát để sắp tới sửa chữa và xây dựng lại Trường Tiểu học Ama Khê.
Để giá đỗ có ngoại hình bắt mắt, tăng trưởng nhanh, một số người làm giá đỗ đã sử dụng hai loại hóa chất độc hại để ủ giá và ngâm giá, gây hại cho sức khỏe người sử dụng.
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Báo cáo Tiêm chủng Toàn cầu 2023 của WHO cho thấy thế giới vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong lộ trình đạt mục tiêu về tiêm chủng, để giải quyết những thách thức này đòi hỏi nỗ lực toàn cầu.
Có thể chơi piano đối với người bình thường đã khó, nhưng với một cậu bé khiếm thị lại càng khó hơn. Lớn lên trong bóng tối, Nguyễn Vũ Duy Anh vẫn say mê âm nhạc và sử dụng được nhiều nhạc cụ.
Sau chuyến công tác ở Phần Lan, H’Hen Niê vừa có chuyến trở về quê nhà cùng chương trình “Góp một bàn tay” đưa “Hạt gạo chia đôi” đến cộng đồng người sống với HIV/AIDS.
Với ý chí vươn lên và tinh thần vượt khó, Y Pôt Niê con của buôn K’la ở Đắk Lắk có thành công ban đầu khi tạo chỗ đứng cho thương hiệu càphê Êđê ở trong và ngoài nước.
Là đơn vị cấp cứu các ca bệnh nặng, các y, bác sỹ Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh tất bật với công việc khi các ca bệnh liên tục được chuyển vào, nhất là trong thời điểm Tây Nguyên chuyển mùa.
Những món quà đặc biệt và ý nghĩa ấy đến vào thời điểm Tết đến Xuân về đã khiến người nhận là các em nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó ăn ở vùng xa, vùng biên viễn ấm lòng và xúc động.
Người dân làng nghề bánh tráng Hòa Nhơn chia sẻ dù công việc giáp Tết có phần vất vả hơn nhưng rất vui khi nghề truyền thống của ông cha được phát triển và góp phần ổn định kinh tế cho người dân.
Mô hình trồng dứa thành công không chỉ đem lại cuộc sống khấm khá cho gia đình anh Vàng A Chá mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con thôn Ea Uôl ở vùng sâu xã Cư Pui.