Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc tại Đắk Lắk
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng Quân đội, Công an đã thần tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để sớm ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng Quân đội, Công an đã thần tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để sớm ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những đóng góp của Giáo phận Ban Mê Thuột trong công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc và phát triển địa phương.
Chỉ một ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng về “Chiến dịch Quang Trung”, sáng 1/12, Quân khu 5 đã đồng loạt xuất quân trên nhiều địa bàn miền Trung, hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa bị lũ tàn phá.
Các địa phương đã sắp xếp và bố trí nhân sự ở vị trí còn khuyết, điều động, biệt phái, tăng nhân lực từ các sở, ngành và địa phương lân cận để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ tại cấp xã.
Thủ tướng yêu cầu chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ.
Chiều 29/11/2025, tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk xác định việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trước mắt và lâu dài là “chìa khóa” vận hành ổn định chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại nhà cửa do mưa lũ tại Nam Trung Bộ để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng lại trước Tết Nguyên đán 2026.
Nhiều xã, phường thừa cán bộ, công chức, viên chức so với khung quy định nhưng lại thiếu nhân lực làm chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực quan trọng như, kinh tế hạ tầng, đất đai, chuyển đổi số…
Chiều 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ đã phát động, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Sáng 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai ở miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.
Chính phủ chỉ đạo quyết liệt ứng phó lũ lớn tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong tình hình mưa lũ phức tạp.
Các cán bộ, đảng viên và nhân dân Đắk Lắk góp ý dự thảo văn kiện, nhấn mạnh vai trò của văn hóa, giáo dục và phát huy bản sắc dân tộc trong phát triển.
Thủ tướng đề nghị các tỉnh thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục sản xuất.
Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công trường học ở nhiều địa phương trên cả nước như Hà Tĩnh, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Tuyên Quang, An Giang, Lâm Đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung xử lý hậu quả bão số 13, ổn định đời sống dân sinh và khôi phục hạ tầng.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, nhất trí mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện chỉ đạo các bộ ngành và địa phương ứng phó khẩn cấp bão số 13 và mưa lớn sau bão để hạn chế thiệt hại.
Với 64 năm tuổi đời, 31 tuổi Đảng, bà H’Bliăk Niê được ví như "bộ khuếch đại" niềm tin giữa dân và Đảng - nơi mọi chủ trương được bà giải thích bằng những hành động, việc làm cụ thể.
Trưởng ban Tổ chức TW đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bố trí cán bộ sau Đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tạo sự đồng thuận, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.
"80 năm lịch sử hào hùng là tài sản vô giá, là hành trang quan trọng, là động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng."
Triển lãm góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giúp công chúng hiểu rõ hơn công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong xác lập và bảo vệ chủ quyền.
Sau 3 ngày làm việc, sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức phiên bế mạc.
Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 tăng từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 153 triệu đồng/người trở lên.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
Triển lãm có ý nghĩa rất lớn, nói lên quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ; nguồn tư liệu quý giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.
HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quy trình bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để các địa phương cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Ngày 3/9, Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ninh Bình về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Người dân Đắk Lắk hân hoan đón nhận món quà Tết Độc lập của Nhà nước và kỳ vọng đất nước sẽ vươn mình mạnh mẽ, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã trao đổi về những định hướng lớn nhằm tạo động lực để địa phương bứt phá phát triển kinh tế-xã hội và tăng trưởng hai con số.
Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động rà soát, nhận diện “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai các mặt công tác, thay đổi nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong triển khai nhiệm vụ.
Sau khi sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã và 14 phường theo Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.